Cuộc đua xe đạp nữ quốc tế Cúp Biwase 2015

Các nữ cuarơ Việt Nam so tài cùng ba đội quốc tế

Ngoài các giải thưởng truyền thống, điểm mới ở giải năm nay BTC đưa thêm danh hiệu áo đỏ “nữ hoàng leo núi” và nội dung đồng đội vào lịch trình thi đấu.

Trong khi hai đội khách mới Thái Lan và Malaysia đã quá quen mặt, các tay đua Kazakhstan đến từ CLB Astana được nhận định là những ẩn số thú vị. Astana cũng là một trong những đội đua hàng đầu châu lục, chinh chiến qua nhiều cuộc đua thuộc hệ thống thi đấu Liên đoàn Xe đạp quốc tế (UCI).

 
Nguyễn Thị Thật, niềm hy vọng của xe đạp nữ Việt Nam. Ảnh: MQ

Chiếu theo lộ trình gần 750 km chia thành chín chặng thi đấu, ban tổ chức đã nâng tầm giải đấu phù hợp với xu thế phát triển chung của môn xe đạp nữ trong khu vực. Danh hiệu “nữ hoàng leo núi” sẽ được định đoạt ở chặng 2 (La Ngà - Bảo Lộc 90 km) và chặng 3 (Bảo Lộc - Đà Lạt 110 km) khi các tay đua vượt đèo Bảo Lộc (dài 20 km) và Prenn (dài 10 km). Đương kim áo vàng lẫn áo xanh Nguyễn Thị Thật cũng là tay đua Việt Nam được đánh giá cao nhất ở giải thưởng áo đỏ.

8 giờ sáng mai (28-2), các tay đua tranh tài chặng một dài 50 km vòng quanh TP mới Bình Dương.

M.QUANG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm