Các tay vợt Bình Dương gây bất ngờ tại Thái Lan

Tay vợt Trịnh Linh Giang đánh bại hạt giống số 5, lần đầu góp mặt tứ kết giải nhà nghề thế giới. Ảnh: CMQ

Ở cuộc đối đầu này, hai tay vợt Việt Nam đã thi đấu rất sòng phẳng, chuyên nghiệp. Nếu ở ván đầu chiến thắng 6/3 thuộc về Linh Giang thì cũng với tỉ số ấy, Hoàng Nam san hòa 1-1 ở ván thứ hai. Tại ván đấu quyết định, tinh thần lên cao giúp tay vợt người Hà Nội thắng luôn 6/3 giành quyền đi tiếp.

Với thứ hạng 1.630 ATP, Linh Giang phải tranh tài từ vòng sơ loại trước khi có trận thắng ngược dòng hạ Stevenson Kesley (Canada, hạng 1.009 ATP) 3/6; 6/3; 6/3 ở vòng một. Cùng với trận thắng Hoàng Nam tại vòng hai, Linh Giang sẽ tranh suất vào bán kết với tay vợt người Úc Bouchier Harry, hiện xếp hạng 668 ATP.

Tài năng trẻ quần vợt Bình Dương Nguyễn Văn Phương. Ảnh: CMQ

Cùng thời điểm, tại giải ITF nhóm 5 Thái Lan (dành cho các VĐV dưới 18 tuổi), tài năng trẻ Nguyễn Văn Phương cũng có trận thắng xuất thần đánh bại hạt giống số 2 Noikor Noppadol (Thái Lan) 2/6; 6/2; 7/5. Tại tứ kết, tay vợt được đánh giá là “truyền nhân” của Lý Hoàng Nam - Văn Phương sẽ đối đầu hạt giống số 9 Kai Wai Yu (Hong Kong).

Cùng tham dự ITF nhóm 5 Thái Lan nhưng các VĐV Võ Hoàng Hùng, Nguyễn Đắc Tiến và Huỳnh Thịnh đều gác vợt ngay tại vòng 1/64.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm