Cái kết có hậu sau vụ lùm xùm 'thi thử' môn bơi

Lâm Quang Nhật lao tới chúc mừng chiếc HCV 1.500 m tự do của đàn em Nguyễn Huy Hoàng. ẢNH: PHẠM HUY

Đợt bơi chung kết 1.500 m tự do nam gần như trở thành cuộc chiến nội bộ giữa Huy Hoàng và nhà vô địch hai kỳ đại hội liên tiếp Lâm Quang Nhật. Với chiến thắng thuyết phục hơn Nhật gần 3 giây, kình ngư 17 tuổi người Quảng Bình – Huy Hoàng ngăn chặn cú hat-trick vàng của đàn anh đoạt chiếc HCV, phá sâu kỷ lục SEA Games  15”20”11. Kỷ lục cũ 15’31”03 do Quang Nhật thiết lập tại Singapore.

Huy Hoàng kéo bằng được đàn anh đứng trên bục HCV với mình. ẢNH: PHẠM HUY

Hình ảnh đẹp của Quang Nhật - Huy Hoàng mới là chiến thắng lớn nhất các anh dành cho người hâm mộ. ẢNH: PHẠM HUY

Cùng vượt qua thành tích của chính mình 15’23”94, Lâm Quang Nhật giành chiếc HCB. Kình ngư suýt bị loại khỏi nội dung tranh tài duy nhất SEA Games – Lâm Quang Nhật lao qua chúc mừng chiến thắng tuyệt vời của đàn em. Đáp lại, Huy Hoàng kéo bằng được đàn anh lên bục trao giải HCV trong cử quốc ca Việt Nam. Cả hai cùng ca vang bài quốc ca trong sự xúc động mạnh!

Huy Hoàng đoạt HCV, phá kỷ lục nội dung 1.500 m tự do nam. ẢNH: PHẠM HUY

Cùng với Nguyễn Hữu Kim Sơn (HCV, phá kỷ lục 400 hỗn hợp nam), Quang Nhật và Huy Hoàng tạo nên cuộc “thi thử” khiến dư luận nổi sóng vài ngày trước SEA Games 29.

Tại cuộc thi thử đó, BHL buộc cả ba phải thi đấu loại, chọn hai VĐV dự SEA Games. Nhưng giờ chót Quang Nhật vẫn có mặt tại Malaysia bất chấp việc anh vắng mặt tại buổi thi thử.

Cùng giành quyền tham dự hai nội dung chung kết trong ngày nhưng Ánh Viên chỉ chạm tay vào chiếc HCV 200 m tự do nữ. Với thành tích 1’59”24, kình ngư người Cần Thơ phá kỷ lục của chính mình đoạt chiếc HCV thứ tám, cùng bốn kỷ lục SEA Games mới.

Chung kết cự ly 50 m tự do nữ, Ánh Viên không có mặt trong tốp ba.

Đợt chung kết 4x100 m hỗn hợp nam, bốn kình ngư Việt Nam đạt thành tích 3’43”09 đoạt chiếc HCĐ cuối cùng tại đại hội. HCV cự ly này thuộc về tuyển Singapore.

Kết thúc môn bơi tại SEA Games 29, bơi lội Việt Nam đoạt tổng cộng 10 HCV; 7 HCB; 6 HCĐ giành ngôi á quân xếp sau đội Singapore.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm