Cấm hành nghề 5 năm đối với HLV Phong Phú Hà Nam

Ở cuộc chạm trán giữa đương kim vô địch TP.HCM I, các cầu thủ Phong Phú Hà Nam đã phản ứng quả 11 m của trọng tài chính Trần Thị Thanh phút 89 (thời điểm trận đấu đang có kết quả hòa 1-1) bằng cách tất cả kéo ra ngoài đường piste không chịu tiếp tục trận đấu, bất chấp những thuyết phục của BTC giải lẫn giám sát trận đấu.

Đội trưởng Hồng Nhung (giữa) và các đồng đội Phong Phú Hà Nam từ chối tiếp tục trận đấu sau khi bị thổi phạt 11m phút 89. ẢNH: NGỌc DUNG

Với vai trò người “đứng mũi chịu sào”, HLV Nguyễn Thế Cường nhận án phạt nặng từ Ban kỷ luật VFF, cấm tham gia các hoạt động bóng đá do VFF tổ chức và nộp phạt 5 triệu đồng.

Cùng liên đới trách nhiệm cá nhân, đội trưởng Phong Phú Hà Nam Trần Thị Hồng Nhung nhận mức phạt cấm thi đấu hai trận (hết lượt đi) bóng đá nữ VĐQG Cúp Thái Sơn Bắc.

Ngoài việc bị xử thua TP.HCM I tỉ số 0-3, tập thể đội Phong Phú Hà Nam còn nộp phạt 50 triệu đồng.

Thuyển thủ quốc gia Tuyết Dung (vàng) trong trận đấu gặp TP.HCM I. ẢNH: NGỌC DUNG

Vào phút 89 trận đấu vòng 5, trong một tình huống tranh chấp bóng cầu thủ hai đội, Thùy Tranh của TP.HCM I bật nhảy đánh đầu trong khi Lan Anh (Phong Phú Hà Nam) có động tác phạm lỗi từ phía sau. Ngay lập tức, trọng tài chính Trần Thị Thanh chỉ tay vào chấm 11m, cho TP.HCM I được hưởng quả phạt đền.

Trước tình thế bất lợi cho đội nhà, HLV Nguyễn Thế Cường phản ứng dữ dội, kéo theo cuộc “đình công” của các cầu thủ Phong Phú Hà Nam, 11 cầu thủ đá chính ngồi lãn công bên cạnh đường piste bất chấp yêu cầu trở lại sân tiếp tục trận đấu từ nữ trọng tài chính.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm