Cấm thi đấu 5 tháng các cầu nữ tham gia vụ ẩu đả

Theo bản án của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam VFF mới ban hành, bốn cầu thủ đội TP.HCM I gồm Nguyễn Thị Mỹ Anh, Trần Thị Bảo Châu, Trần Thị Phương Thảo, Trần Thị Thu và hai cầu thủ Than Khoáng Sản gồm Phạm Hoàng Quỳnh, Khổng Thị Hằng đều nhận chung án phạt cấm thi đấu 5 tháng, đồng thời nộp phạt 10 triệu đồng/cầu thủ.

 

Nguồn VTV

Riêng đội Than Khoáng Sản VN bị phạt 30 triệu đồng do có nhiều cầu thủ tham gia vào vụ ẩu đả gây mất hình ảnh bóng đá nữ Việt Nam.

Trung tâm TDTT Thống Nhất, đơn vị đăng cai tổ chức các trận đấu lượt về bị phạt 10 triệu đồng do không bảo đảm an ninh, để khán giả tràn xuống sân tham giá đánh cầu thủ đội Than Khoáng Sản VN.

Vụ ẩu đả xảy ra sau khi trọng tài chính vừa nổi hồi còi kết thúc trận bán kết hai, TP.HCM I đánh bại Than Khoáng Sản VN tỉ số 2-0 để lần thứ tư liên tiếp góp mặt trong trận tranh chức vô địch. 

Với án phạt này, đương kim vô địch TP.HCM I sẽ gặp khó khăn về nhân lực khi đối đầu Phong Phú Hà Nam ở trận chung kết, diễn ra lúc 16 giờ chiều mai (15-10) trên sân Thống Nhất.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm