Cập nhật SEA Games (12-6): Điền kinh giành mưa... bạc, Việt Nam bị Thái Lan vượt mặt

Thành tích của đoàn Việt Nam trong ngày 12-6 (tính đến 17 giờ 30)

- Huy chương vàng

1. Nguyễn Minh Tú, Nguyễn Minh Văn -Taekwondo Đôi nam nữ
2. Châu Tuyết Vân, Nguyễn Thị Lệ Kim, Nguyễn Thụy Xuân Linh - Takewondo đồng đội nữ
3. Lê Nghĩa - bắn đĩa bay Nam
4. Nguyễn Thị Huyền - 400m nữ điền kinh
- Huy chương bạc
1. Nguyễn Thị Thật - Cá nhân nữ tính giờ (xe đạp)
2. Lê Văn Duẩn - Cá nhân nam tính giờ (xe đạp)
3. Lê Hiếu Nghĩa, Lê Thành Trung, Nguyễn Thiên Phụng - Taekwondo Đồng đội nam
4. Quách Thị Lan - 400m nữ (Điền kinh)
5. Quách Công Lịch - 400m nam (Điền kinh)
6.Nguyễn Thị Phương -3000m chướng ngại vật nữ (Điền kinh)
7.Phạm Thị Diễm - Nhảy cao nữ (Điền kinh)
8. Phạm Tiến Sản -3000m chướng ngại vật nam (Điền kinh)
9. Phạm Văn Lâm - Nhảy xa nam (Điền kinh)
10.Đỗ Thị Quyên, Hà Thị Thu, Lưu Kim Phụng, Nguyễn Thị Oanh, Nguyễn Khánh Linh, Trần Thị Yến Hoa -4x100m tiếp sức nữ (Điền kinh)

Cập nhật SEA Games (12-6): Điền kinh giành mưa... bạc, Việt Nam bị Thái Lan vượt mặt ảnh 1

BXH tính đến 17 giờ 30 chiều nay (12-6)

Tính đến 17h30 chiều nay (12-6), với việc giành được 4 HCV ở các môn Taekwondo, bắn súng và điền kinh, đoàn thể thao Việt Nam đã có 61 HCV đứng ở vị trí thứ 3 sau 2 đoàn Thái Lan và chủ nhà Singapore.

17 giờ 13: Điền kinh 4x100m tiếp sức nữ: Các cô gái Việt Nam chỉ về đích thứ 2 với thành tích 44 giây 27. Giành HCV là đội tiếp sức nữ Thái Lan với thành tích 44 giây 27.

16 giờ 48: Điền kinh nhảy xa:Phạm Văn Lâm giành HCB với thành tích 7,52 mét. VĐV Thái Lan Supanara giành HCV với thành tích 7,75 mét.

16 giờ 44: Điền kinh nam 3000m vượt chướng ngại vật:Phạm Tiến Sản mất vàng vào tay VĐV Christopher Jr (Philippines) trong những mét cuối chỉ giành HCB

16 giờ 19: Điền kinh 3000m vượt chướng ngại vật: Nguyễn Thị Phương giành HCB

Nữ VĐV điền kinh Nguyễn Thị Phương về đích thứ 2 sau 10 phút 32 giây 61 giành HCB. HCV là VD(V của Indonesia Budiarti Rini với thành tích 10 phút 20 giây 40.

15 giờ 52: Điền kinh 400m nam - Quách Công Lịch chỉ giành HCB sau khi thua VĐV Thái Lan ở đoạn nước rút. Anh thua Sukkaew của Thái Lan chỉ 0,02% giây. Rất đáng tiếc cho Quách Công Lịch khi anh bị VĐV của Thái Lan chỉ vượt qua anh ở những mét cuối cùng. Với thông số 46 giây, Sakkaew cũng phá luôn kỷ lục SEA Games tồn tại 20 năm.

Cập nhật SEA Games (12-6): Điền kinh giành mưa... bạc, Việt Nam bị Thái Lan vượt mặt ảnh 2

Cập nhật SEA Games (12-6): Điền kinh giành mưa... bạc, Việt Nam bị Thái Lan vượt mặt ảnh 3

Cập nhật SEA Games (12-6): Điền kinh giành mưa... bạc, Việt Nam bị Thái Lan vượt mặt ảnh 4

15 giờ 45: Điền kinh 400 mét nữ - Nguyễn Thị Huyền và Quách Thị Lan giành cả vàng và bạc.

Cập nhật SEA Games (12-6): Điền kinh giành mưa... bạc, Việt Nam bị Thái Lan vượt mặt ảnh 5

Cập nhật SEA Games (12-6): Điền kinh giành mưa... bạc, Việt Nam bị Thái Lan vượt mặt ảnh 6

Cập nhật SEA Games (12-6): Điền kinh giành mưa... bạc, Việt Nam bị Thái Lan vượt mặt ảnh 7

Cập nhật SEA Games (12-6): Điền kinh giành mưa... bạc, Việt Nam bị Thái Lan vượt mặt ảnh 8

Cập nhật SEA Games (12-6): Điền kinh giành mưa... bạc, Việt Nam bị Thái Lan vượt mặt ảnh 9

Nguyễn Thị Huyền đã xuất sắc cán đích đầu tiên ở cự ly 400m nữ với thành tích 52 giây, đồng đội của Huyền là Quách Thị Trang về thứ 2.

2 niềm hy vọng vàng của điền kinh Việt Nam cự ly 400m nữ.

Việt nam có 2 nữ VĐV lọt vào chung kết là Nguyễn Thị Huyền và Quách Thị Lan.

15 giờ 20 phút: Lê Nghĩa đoạt HCV bắn đĩa bay

Ở nội dung cá nhân mục tiêu Di động xạ thủ Lê Nghĩa của Việt Nam đã giành HCV với 12 phát trúng đích trong 15 viên đoạt HCV. HCB thuộc về Chen Seong Fook với 10 phát trúng đích. HCĐ thuộc về xạ thủ chủ nhà Mohamed Zain với 10 lần trúng đích.

Bảng xếp hạng toàn đoàn tính đến 15 giờ (12-6).

Trong buổi thi đấu sáng nay tại SEA Games 28 (12-6), Taekwondo đã xuất sắc mang về cho đoàn thể thao Việt Nam 2 chiếc HCV, trong đó có một chiếc HCV giành “lại” được từ tay Thái Lan rất hy hữu.

2 chiếc HCV trong buổi thi đấu sáng nay (12-6) đã giúp đoàn thể thao Việt Nam giành được chẵn 60 chiếc HCV tính đến thời điểm 15 giờ. Sáng nay, đoàn thao thao Thái Lan cũng đã bức tốc mạnh mẽ để vượt qua Việt Nam chiếm lấy vị trí thứ 2 trên bảng tổng sắp sau đoàn Singapore. Cả Việt Nam lẫn Thái Lan đều giành được 60 HCV nhưng Thái Lan xếp trê do có nhiều HCB hơn.

Vào lúc 10 giờ 41 phút, bộ đôi Nguyễn Minh Tú và Nguyễn Minh Văn đã xuất sắc giành tấm HCV đầu tiên trong ngày hôm nay (12/6) cho thể thao Việt Nam ở nội dung quyền đôi nam môn Taekwondo. Sau bài thi của mình, 2 VĐV Việt Nam giành số điểm 7.885 để lên ngôi vô địch, bộ đôi của Malaysia giành HCB với 7785 điểm và Singapore giành HCĐ với 7720 điểm.

3 nhà vô địch thế giới giành lại HCV SEA Games 28 một cách ngoạn mục.

Ít phút sau đó, một sự cố hy hữu đã xảy ra ở nội dung Taekwondo biểu diễn đồng đội nữ, 3 VĐV từng vô địch thế giới của Việt Nam gồm Châu Tuyết Vân, Nguyễn Thị Kim Lê và Nguyễn Thụy Xuân Linh sau bài thi của mình chỉ giành HCB. Ngay sau đó, đoàn Việt Nam đã khiếu nại về kết quả này. Cụ thể, sự cố về máy tính đã khiến quá trình chấm điểm của một trọng tài Myanmar gặp sai sót. Ngay khi phát hiện sai sót, vị trọng tài này đã giơ tay xin thay đổi điểm số nhưng BTC lại không nhìn thấy. Vì thế, Việt Nam chỉ xếp thứ 2 sau Thái Lan. Với sai sót này, đoàn Việt Nam lập tức khiếu nại với BTC.

Sau khi cộng điểm lại, cả Việt Nam lẫn Thái Lan đều giành điểm số bằng nhau. Vì thế, theo quy định hai đội phải thi đấu thêm 1 bài thi do trưởng ban trọng tài chọn để phân định ai là đội thắng cuộc.

Ở phần thi này, bộ ba VĐV Việt Nam đã thi đấu rất tốt đạt 8,13 điểm giành chiếc HCV thứ 2 cho Taekwondo trong ngày, đội Thái Lan với 8,03 điểm đành chấp nhận chiếc HCB.

Cũng trong buổi sáng nay, đoàn thể thao Việt Nam còn giành thêm 3 chiếc HCB ở môn xe đạp và Taekwondo. Nam VĐV Lê Văn Duẫn về nhì ở nội dung xe đạp cá nhân tính điểm còn Nguyễn Thị Thật cũng giành HCB ở nội dung nữ cá nhân tính điểm. Chiếc HCB còn lại thuộc về bộ ba Lê Thanh Trung – Lê Hiếu Nghĩa – Nguyễn Thiên Phụng nội dung biểu diễn đồng đội nam môn Tawkwondo.

Ở những bộ môn khác, Rowing có 4 nội dung lọt vào chung kết xếp hạng ở những cựu ly 1000 mét. Ở môn điền kinh, Quách Công Lịch và Lê Văn Thao cũng vượt qua vòng loại cự ly 400m rào.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm