Cất lên rồi bỏ xuống!

Đây không phải là lần đầu VFF làm chuyện này. Nhiệm kỳ trước, sau hội nghị các ông bầu làm bóng đá, ông Mùi từng bị “trảm” vì lời tuyên bố của ông Phó Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng (nhiệm kỳ này là chủ tịch LĐBĐ). Sau đó thì VFF “dựng” ông Dương Vũ Lâm lên vị trí trưởng Ban Trọng tài dù ông Lâm chưa có một phút cầm còi.

Nhiệm kỳ VII đúng vào thời điểm ông chủ tịch VFF chuẩn bị ra Hà Nội để công bố thành phần Ban Trọng tài mới thì giờ chót ông buộc phải “bẻ kèo” vì ông Mùi được một quan chức vô tình nhắc đến trước mặt ông chủ tịch.

Bây giờ thì ông Mùi sau khi được cất (nhắc) lên lại bị bỏ xuống do lùm xùm vụ trọng tài.

Đưa lên dễ thì hạ xuống cũng dễ. Và sau phần hạ ông Mùi xuống thì VFF lại bàn đến chuyện đưa ông Dương Văn Hiền “dễ bảo” hơn và “khéo” hơn cùng có quan hệ tốt hơn lên thế vai.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm