Bản tin thể thao tối 23-2:

Cậu bé chết khiếp vì... Gomis, MU phun tỏi ‘trừ tà’?

Bafetimbi Gomis mừng bàn thắng, cậu bé nhặt bóng chết khiếp… bỏ chạy

Pha mừng bàn thắng “panther walk” của tiền đạo Pháp Gomis khiến cậu bé nhặt bóng giải VĐQG Saudi Arabia phát hoảng… bỏ của chạy lấy người.

Kiểu ăn mừng mang hương thiệu Bafetimbi Gomis khiến cậu bé nhặt bóng bỏ của chạy lấy người. ẢNH: AP

Cựu chân sút Swansea nổi tiếng với thương hiệu “dáng đi của báo” sau mỗi pha làm bàn. Kiểu ăn mừng do Befetimbi Gomis phát kiến, khi anh còn thi đấu CLB St Etienne – Pháp, nhằm tri ân huyền thoại Salif Keita. Chân sút này từng ghi 126 bàn cho CLB chủ sân Geoffroy Guichard.

Tại trận làm khách trên sân đội bóng Al Ittihad, Gomis có pha lập công mở tỷ số, khởi đầu cho chiến thắng 2-0 của CLB Al-Hilal. Gomis nằm bò xuống sân, lững thững tiến đi như một con báo đến cậu bé nhặt bóng. Sau vài giây chết khiếp… cậu bỏ chạy thục mạng.

Ngay sau trận đấu, Gomis đã chạy khắp sân tìm cậu bé. Anh nói lời xin lỗi và tặng cậu nhóc đáng yêu chiếc áo đấu của mình. Đoạn clip ghi lại cảnh cậu nhóc mặc áo đấu và bắt chước “panther walk” sau đó lan truyền chóng mặt cùng những bình luận đáng yêu trên mạng xã hội.

Man City bị tình nghi hợp đồng cầu thủ vị thành niên đang được FIFA điều tra. Ảnh: MCFC

Thêm bốn đội bóng Premier League sẽ dính “án” FIFA

Tờ The Sun (Anh) tiết lộ, có ít nhất bốn CLB đang chơi giải Ngoại hạng Anh sẽ dính án cấm chuyển nhượng cầu thủ tương tự Chelsea.

Trước đó, đội bóng thành Lonlon vừa bị cơ quan quản lý bóng đá thế giới cấm hai kỳ không được chuyển nhượng cầu thủ, với lý do The Blues ký hợp đồng vượt định mức với cầu thủ vị thành niên. Năm 2011, Chelsea từng khốn đốn khi ký hợp đồng cầu thủ 16 tuổi của Burkina Faso.

FIFA đang ráo riết điều tra, hiện danh tính bốn đội bóng chưa được tiết lộ. Nghi án lớn nhất được cho là Man City. “Nửa xanh” thành Manchester hiện phát triển rầm rộ, mô hình tuyển chọn tài năng trẻ ra khắp thế giới, ít nhiều có dính dáng đến sai phạm (?!).

Năm 2018, Man City từng bị cáo buộc liên quan đến tiêu cực đút lót, nhằm tuyển chọn tám cầu thủ trẻ từ các đối tác nước ngoài.

Đội bóng chủ sân Old Trafford bị hiểu lầm phun tỏi trừ tà. ẢNH: Getty Images

Old Trafford phun nước tỏi, “trừ tà” trước đại chiến nước Anh

Thông tin sân Old Trafford được phun nước ngâm tỏi lên cỏ khiến nhiều cổ động viên bán tín bán nghi, Man Utd dùng “bùa phép” trước cuộc “đại chiến nước Anh” tiếp Liverpool diễn ra vào tối mai (24-2).

Ngay sau đó, Tờ Mirror (Anh) đã giải tỏa. Đó đơn giản là biện pháp diệt trừ côn trùng gây hại đến mặt cỏ sân Old Trafford. Thay vì phun thuốc, nước tỏi vừa thân thiện với môi trường, không gây hại cho sức khỏe, vừa tiêu diệt được côn trùng gây ảnh hưởng đến cầu thủ hai đội.

Ngoài đội chủ sân Man Utd, nhiều CLB khác đang chơi tại Ngoại hạng Anh cũng áp dụng biện pháp đuổi côn trùng rất hữu hiệu này.

“Đại chiến nước Anh” được nhận định sẽ quyết định chiếc ghế của HLV tạm quyền Solskjaer. Nếu đánh bại được “lữ đoàn đỏ”, chiến lược gia người Na Uy tiến thêm một bước trong việc chính thức tiếp quản ghế nóng Man Utd.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm