TẬP TRUNG ĐỘI TUYỂN VIỆT NAM CHUẨN BỊ AFF CUP 2012

Cầu thủ phi đạo đức lên đội tuyển

Sau sự cố các học trò ở Hà Nội T&T có hành vi xấu trong trận chung kết Cúp Quốc gia, HLV Phan Thanh Hùng đang rất khó ăn khó nói trước làn sóng phản ứng của dư luận.

Theo đó, ba tuyển thủ Quốc Long, Ngọc Duy, Văn Quyết và thủ môn Ngọc Tú đang bị nằm trong tầm ngắm sau hành động phi thể thao rồi còn lớn tiếng thách thức giới truyền thông. Rất nhiều giới chức của LĐBĐ VN, VPF có mặt dự khán đã bất bình với thái độ của các cầu thủ này và nhấn mạnh sẽ không gọi cầu thủ nào có ý thức đạo đức kém lên đội tuyển. Tuy nhiên, phần kết lại dồn cho ban kỷ luật xử lý dù trên nguyên tắc ban huấn luyện đội tuyển có quyền gạt cầu thủ kém đạo đức mà không cần ban nào đưa ra kết luận cả.

Cầu thủ phi đạo đức lên đội tuyển ảnh 1

“Ngón tay thối” của Ngọc Tú (trái) sẽ bị xử còn hành vi phi đạo đức trong trận lẫn trên bục nhận huy chương của Quốc Long sẽ chỉ bị nhắc nhở? Ảnh: CTV

Hôm qua, Trưởng ban Kỷ luật LĐBĐ VN Nguyễn Hải Hường cho biết đã nhận đầy đủ hồ sơ.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, rất nhiều khả năng chỉ có mỗi thủ môn Ngọc Tú (không có suất trên tuyển) bị treo giò ba trận vì giơ “ngón tay thối” chĩa về các phóng viên. Ngoài ra, các tuyển thủ Văn Quyết, Ngọc Duy, Quốc Long chỉ bị nhắc nhở và cam kết không tái phạm (!?). Nếu đúng như thế thì sẽ rất khó để HLV Thanh Hùng trị quân và đưa ra các biện pháp kỷ luật cần thiết ở đội tuyển.

GIA HUY

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm