Cầu thủ Việt Nam đầu tiên bị cách ly; VFF lo toàn bộ chi phí

Việt Nam có cầu thủ đầu tiên thực hiện việc cách ly

CLB bóng đá đang thi đấu giải hạng nhất, Bình Định xác nhận đội bóng đang thực hiện việc cách ly 14 ngày, phòng dịch COVID-19 đối với hậu vệ Nguyễn Thanh Bình.

Nguyễn Thanh Bình, thứ hai hàng sau trong màu áo CLB Bình Định. Ảnh: ANH MINH

Trước đó, cầu thủ thuộc quyền sở hữu Viettel tăng cường cho CLB Bình Định thi đấu giải hạng nhất 2020 xin phép CLB trở về quê hương Thái Bình thọ tang bà nội. Theo đó, Thanh Bình di chuyển theo lịch trình bay sân bay Phù Cát (Bình Định) - Hà Nội, đi xe đò về Thái Bình rồi trở lại CLB và thực hiện việc cách ly 14 ngày theo quy định phòng - chống đại dịch COVID-19.

Đại diện CLB Bình Định cho biết Thanh Bình thực hiện việc cách ly tại một homestay tách biệt. Cầu thủ sinh năm 2000 rất thoải mái với việc cách ly do phía CLB và cá nhân anh đã cùng thống nhất trước khi anh trở về quê Thái Bình.

HLV Nguyễn Đức Thắng chỉ đạo các cầu thủ Bình Định tập luyện. Ảnh: AH

Được biết, Nguyễn Thanh Bình là cầu thủ trưởng thành từ lò đào tạo Viettel cho CLB Bình Định tham dự giải hạng nhất 2020. Tuy nhiên, sau khi giải tạm ngừng khai mạc do dịch COVID-19, các cầu thủ Bình Định cũng như nhiều đội bóng khác thực hiện rất nghiêm ngặt khâu tiêu độc, khử trùng nhằm hạn chế việc lây lan virus SARD-CoV-2 trong cộng đồng.

Tại mùa giải 2019, CLB Bình Định được đầu tư khoảng 40 tỉ đồng với mục tiêu cạnh tranh vé lên hạng V-League mùa sau. Để thực hiện kế hoạch này, đội bóng đất võ cũng mời HLV Nguyễn Đức Thắng về nắm quân.

Chương Thị Kiều băng đầu gối thi đấu trận chung kết SEA Games 30. Ảnh: ANH PHƯƠNG

VFF hứa chi toàn bộ phí chữa chấn thương cho Chương Thị Kiều

Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) khẳng định đơn vị này đảm bảo mọi chi phí về chữa trị chấn thương cho trung vệ Chương Thị Kiều.

Trung vệ đội tuyển nữ Việt Nam dính chấn thương khi cùng đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam làm nhiệm vụ tại SEA Games 30. Giải đấu kết thúc cuối năm 2019 nhưng đến nay, Kiều vẫn chưa được tiến thành phẫu thuật đứt dây chằng chéo trước, được các bác sĩ chỉ định phẫu thuật tái tạo dây chằng.

Trong công văn phúc đáp TT TDTT quận 1 - TP.HCM (đơn vị chủ quản của Chương Thị Kiều), VFF dự kiến đưa cô sang Hàn Quốc trị liệu nhưng do bùng phát dịch COVID-19 nên kế hoạch bị ngưng trệ.

Cũng do chấn thương khá nặng, trung vệ sinh năm 1995 đành vắng mặt trong đợt thi đấu của tuyển nữ Việt Nam tại vòng loại Olympic Tokyo 2020.

Kiều chụp ảnh lưu niệm với ông Trần Quốc Tuấn sau khi cùng Việt Nam vô địch SEA Games 30. Ảnh: ANH PHƯƠNG

Hiện VFF đã gửi kết quả chụp MRI của Kiều tới đối tác là các bác sĩ Hàn Quốc để nhờ tư vấn. Với nền y học thể thao tiên tiến, Hàn Quốc từng chữa trị rất thành công cho các tuyển thủ Vũ Văn Thanh, Nguyễn Tuấn Anh, Lục Xuân Hưng và trường hợp mới nhất là tiền vệ đội tuyển Việt Nam Lương Xuân Trường.

Đại diện VFF cũng cho biết với những đóng góp tích cực cho đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam, VFF sẽ tiến hành việc chữa chấn thương cho Chương Thị Kiều ngay khi dịch COVID-19 được kiểm soát.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm