CĐV hành hung trọng tài, CLB mang vạ, FIFA gặp 'bão'

CĐV hành hung trọng tài, CLB bị loại khỏi giải vô địch quốc gia (VĐQG)

Sự cố hy hữu xảy ra tại giải VĐQG Albania, giữa hai CLB Kamza và Laci. Khi trọng tài cho Laci hưởng quả 11 mét, nhiều CĐV Kamza quá khích đã tràn xuống sân hành hung trọng tài Eldorjan Hamiti, gây nên cảnh hỗn loạn chưa từng thấy.

Trọng tài bị cổ CĐV Kamza lao vào sân đánh ngã ngửa. ẢNH: CMH

Sau khi lực lượng an ninh có mặt tại sân Kamza vãn hồi trật tự, trận đấu được tiếp tục. Chân sút Bojan Najdenov thực hiện thành công quả penalty giành lại 1 điểm cho Laci.

Kết cục vụ bạo loạn khiến CLB Kamza bị liên đoàn bóng đá Albania loại khỏi giải VĐQG, đồng thời nộp thêm khoản phạt 7.000 bảng. Cùng với đó, Hiệp hội trọng tài Albania tuyên bố đình công, không trở lại sân cỏ nếu cơ quan quản lý bóng đá Albania không kiểm soát được an ninh tại các trận đấu.

Á quân Olympic trẻ Nguyễn Thị Thu Trang trên bục nhận HCV giải cử tạ trẻ vô địch thế giới 2019. ẢNH: IWF

Cử tạ Việt Nam đoạt thêm 4 HCV trẻ thế giới

Sau cú hat-trick vàng của Đỗ Tú Tùng, hai lực sĩ Bùi Đình Sáng (hạng 61 kg) và Nguyễn Thu Trang liên tiếp đoạt thêm 4 HCV nữa về cho cử tạ Việt Nam tại giải vô địch trẻ thế giới, tranh tài tại Las Vegas, Mỹ.

Hạng 45 kg nữ, Nguyễn Thị Thu Trang tranh tài cùng bốn đối thủ của Thổ Nhĩ Kỳ, Ecuador, Đài Loan và Peru. Á quân Olympic trẻ 2018 Thu Trang đã xuất sắc đạt thành tích 66 kg cử giật, 75 kg cử đẩy, tổng cử 141 kg, qua đó đoạt hat-trick vàng về cho cử tạ Việt Nam.

Tham dự nội dung 61 kg nam, thành tích 113 kg cử giật giúp Bùi Đình Sáng đoạt chức vô địch. Tuy nhiên Đình Sáng chỉ xếp hạng 5 cử đẩy (130 kg), nên ở tổng cử, lực sĩ trẻ Việt Nam nhận thêm chiếc HCĐ.

Với 4 chiếc HCV này, cử tạ Việt Nam giành tổng cộng 7 HCV; 1 HCĐ giải vô địch trẻ thế giới 2019. Ở ngày thi đấu cuối 13-3, lực sĩ Vương Trường Khôi sẽ thi đấu hạng 89 kg nam.

World Cup Qatar 2022 bị cáo buộc nhận hối lộ, tham nhũng khi giành quyền đăng cai từ FIFA.

Qatar bị tố hối lộ gần 880 triệu USD chạy suất chủ nhà World Cup

Tờ báo Anh Times vừa tiết lộ thông tin gây sốc, Qatar đã bí mật chuyển cho FIFA 400 triệu USD. Thời điểm chỉ ba tuần trước khi cơ quan quản lý bóng đá thế giới tuyên bố quyết định, quốc gia thắng thế trong cuộc chạy đua giành quyền đăng cai World Cup 2022.

Cùng với đó, giám đốc đài truyền hình nhà nước Qatar – Al Jazeera sẽ “lại quả” 100 triệu USD cho FIFA nếu quá trình đăng cai thành công. Được biết, chủ nhân Đài truyền hình Al Jazeera chính là Sheikh Hamad bin Khalifa Al Thani, khi đó là trưởng dự án đấu thầu giành quyền đăng cai World Cup 2022 của Qatar.

Trong bài viết của mình, Times còn tung ra bằng chứng là một bản sao hợp đồng truyền hình trị giá 480 triệu USD. Bằng chứng này là một phần trong hồ sơ điều tra hối lộ của cảnh sát Thụy Sĩ.

Tổng cộng có 880 triệu USD được cho là FIFA đã nhận từ phía Qatar. Các bằng chứng đều cho thấy các vi phạm qui tắc phòng chống hối lộ; vi phạm quy tắc cạnh tranh giành quyền đăng cai World Cup của FIFA.

Trước những cáo buộc từ Times, FIFA chưa đưa ra bất kỳ tuyên bố nào về vụ việc.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm