Chiều nay, vòng 22 giải hạng nhất: Đu dây

Điều người hâm mộ đất võ quan tâm nhất lúc này, liệu chủ sân Quy Nhơn có thực sự muốn thăng hạng? Làng bóng ví von SQC Bình Định đang đu dây và nếu muốn họ sẽ nhảy lên hoặc thả tay cho rớt.

Chiều nay, SQC Bình Định (hạng 5) sẽ tiếp Huda Huế (hạng 14). Thế nhưng nghi vấn lớn nhất là hai trận mất 6 điểm sau hai lượt đi - về trước BHTS Quảng Nam. Trước vòng đấu 21, đội bóng đất võ bất ngờ “chém” liền hai tướng khiến người ta phải đặt câu hỏi họ không muốn thăng hạng? Bởi SQC và NaviBank SG ở V-League là của một chủ và họ không muốn mang tiếng “gà cùng một mẹ” đấu chung giải. Bởi thế nên nếu chiều nay Huda Huế (gần như đã rớt hạng) có điểm rời Quy Nhơn là cơn chấn động lớn.

Trong khi đó, SG Xuân Thành không muốn lễ đăng quang kém vui nên chủ nhà Fico Tây Ninh có thể sẽ lãnh một trận thua. Tuy nhiên, khoảng cách 15 điểm so với nhóm nhì bảng sẽ khiến đội đầu bảng “nhẹ chân” bởi chỉ cần 1 điểm nữa, Sài Gòn Xuân Thành sẽ chính thức lập cú đúp: giành chức vô địch và thăng hạng sớm trước bốn vòng đấu. Chia điểm cũng đồng nghĩa giúp Fico Tây Ninh kéo dài khả năng trụ hạng dù rất mong manh.

+ Các trận đấu khác: Đồng Nai (hạng 7) - Kienlongbank Kiên Giang (hạng 2); XSKT Cần Thơ (hạng 9) - An Giang (hạng 3); Nam Định (hạng 11) - Than Quảng Ninh (hạng 4); BHTS Quảng Nam (hạng 12) - TDC Bình Dương (hạng 8); trận đấu muộn ngày 17-7: TP.HCM (hạng 10) - Hà Nội (hạng 6).

MINH QUANG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm