Chủ tịch Worawi mất suất Thường trực FIFA

Sau đại hội AFC, châu Á có bốn suất, người đứng đầu AFC tất nhiên là có một suất (không bầu chọn), đó là chủ tịch Al Khalifa. Ba vị còn lại gồm ông Ahmad Al Fahad, chủ tịch LĐBĐ Kuwait; ông Kohzo Tashima, Phó Chủ tịch LĐBĐ Nhật và Hoàng tử Malaysia Ahmad Shah.

Người đứng đầu LĐBĐ Thái Lan Worawi Makudi đã phải lùi vào trong sau 17 năm ngồi ghế ban điều hành FIFA

Như vậy, suất duy nhất dành cho Đông Nam Á trong ban điều hành FIFA 17 năm qua thuộc về Thái Lan thì nay đã dịch chuyển sang cho Malaysia. Cách phân bố của AFC cũng tương đối rõ ràng, một vị đến từ bóng đá Trung Đông (Kuwait), một vị đến từ Đông Á (Nhật) và một vị từ Đông Nam Á.

Riêng với ông Worawi sau 17 năm ngồi ghế ban điều hành FIFA, vị chủ tịch 63 tuổi này gần đây đang bị nhiều cáo buộc có liên quan đến mua bán phiếu bầu chủ nhà World Cup 2022 của Qatar. Cuộc bầu chọn thành viên ban điều hành FIFA vừa qua của AFC, ông Worawi chỉ đạt 13 phiếu, Phó Chủ tịch LĐBĐ Nhật Tashima 36 phiếu, Hoàng tử Ahmad Shah nhận được 25 phiếu.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm