Chuyên nghiệp kiểu “trốn tìm”

Rõ nhất là trong lúc rối ren đang cần sắp xếp lại sau vụ V. Ninh Bình “nghỉ chơi” V-League thì lại đến HV An Giang dọa bỏ giải vì cho rằng bị xử ép. Việc sắp lại lịch đấu với 12 đội là đúng và tất nhiên trong việc sắp xếp đấy khó có thể hài lòng tất cả các đội. Thế nhưng ở đây nếu đội nào cũng căng lên và không có thiện chí trong việc góp phần vào cuộc chơi chung thì sẽ rối tất cả cùng nguy cơ bể giải.

Nếu thực sự ban tổ chức “ép” HV An Giang thì lãnh đạo đội này hoàn toàn có thể kiến nghị xin điều chỉnh chứ việc chơi trò “Chí Phèo” (vì biết ban tổ chức sợ bể giải) mà cứ hăm bỏ giải, bỏ cuộc chơi thì không chuyên nghiệp tí nào.

Qua việc này VFF nên xem lại thái độ và sự cầu thị của các đội khi thực sự muốn đến với bóng đá chuyên nghiệp để giải tỏa căn bệnh số lượng của VFF với V-League.

Nghiệt ngã của bóng đá Việt Nam là nhiều đội, nhiều ông bầu biết VFF rất sợ bỏ giải nên cứ lấy bửu bối đó ra để hù dọa nhằm thỏa mãn hoặc để bỏ của chạy lấy người.

NGUYỄN NGUYÊN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm