CLB Than Quảng Ninh dừng hoạt động, nhiều cầu thủ trắng tay

Chuyện cầu thủ Than Quảng Ninh nhịn đói đá bóng mà cứ bị hẹn khất lương, thưởng đã gần hai năm nay rồi. Có cầu thủ lo chạy qua đội khác, cũng có cầu thủ cứ ở lại chờ trả nợ và giờ chết dí ở đội bóng dừng hoạt động.

Nhiều cầu thủ cầu cứu luật sư hoặc đánh tiếng lên VFF nhưng chẳng giải quyết được gì. Hoàn toàn khác với nhiều quốc gia có Hiệp hội Cầu thủ nhà nghề (FIFPro) đóng vai trò quan trọng bảo vệ quyền lợi cầu thủ sẽ lên tiếng và thậm chí nếu cần thì hiệp hội có thể giúp cầu thủ đưa vụ việc ra tòa án thể thao thế giới. Cũng cần biết FIFPro là tổ chức hoạt động bằng kinh phí tự các thành viên đóng góp để vận hành tổ chức này.

Đứng trước sự cố nhiều cầu thủ Than Quảng Ninh trắng tay và chắc chắn sắp tới sẽ có nhiều cầu thủ của nhiều CLB khác cũng thế lại thấy bóng đá nhà nghề ở Việt Nam chỉ là cái danh cùng sự hào nhoáng. Bằng chứng là cầu thủ cứ bị nợ lương rồi xù lương và khi ông chủ phủi tay thì cứ trả đội bóng cho tỉnh rồi đẩy hàng loạt cầu thủ ra đường.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm