Clip Lê Nguyệt Minh ‘xé gió’ Quy Nhơn, đoạt áo xanh chung cuộc

Ở chặng thi đấu cuối dài 63 km vòng quanh TP Quy Nhơn (Bình Định), dưới sự hỗ trợ của các đồng đội, tay đua được mệnh danh “vua nước rút” một lần nữa đánh bại Trần Tuấn Kiệt (Dược Domesco Đồng Tháp) và đồng đội Nguyễn Dương Hồ Vũ sau 1 giờ 28’20” tranh tài.

Lê Nguyệt Minh tung tốc độ "xé gió" 65 km/ giờ tại TP Quy Nhơn. Clip: MQ

Với kết quả ba lần giành chiến thắng chặng, tay đua người Hóc Môn Lê Nguyệt Minh (TP.HCM Vinama) chính thức đoạt áo xanh chung cuộc VTV Cup 2020. Thành tích giúp Nguyệt Minh tái hiện hình ảnh của anh trai Lê Văn Duẩn – áo xanh 2018, cũng là người đang nắm giữ kỷ lục VTV Cup “Tay đua Việt Nam duy nhất đánh bại các đối thủ quốc tế”.

Loic Desriac bảo vệ thành công áo vàng mùa giải 2020. ẢNH: ANH ĐỒNG

Trên bảng tổng sắp cá nhân, tay đua người Pháp Loic Desriac bảo vệ thành công áo vàng, danh hiệu mà anh đã cùng êkíp Bikelife Đồng Nai gặt hái một năm trước. Nếu không có lần đứt sên trên đỉnh đèo, Khánh Lê mùa giải 2017, cựu tuyển thủ U-23 Pháp đã có trong tay bộ sưu tập ba chức vô địch cá nhân giải VTV Cup.

Áo Xanh VTV Cup 2020 Lê Nguyệt Minh và đối thủ Trần Tuấn Kiệt. ẢNH: ANH ĐỒNG

Gây bất ngờ nhất giải đấu năm nay, tay đua 21 tuổi của đội Dược Domesco Đồng Tháp Nguyễn Quốc Bảo khiến giới chuyên môn ngạc nhiên sau khi đánh bại hai “ngoại binh đường đèo” Loic và Javier Perez (TP.HCM Vinama), đem về chiếc áo đỏ chung cuộc dành cho “Vua leo núi”.

Cùng tạo nên thành tích tốt cho đội đua đất Sen Hồng là chiếc áo trắng chung cuộc, thuộc về tay đua 17 tuổi Lê Hải Đăng. Sau thể hệ Nguyễn Tấn Hoài, Phan Hoàng Thái, Đồng Tháp tiếp tục trình làng những gương mặt trẻ đầy hứa hẹn như Tuấn Kiệt, Hải Đăng và Quốc Bảo.

Cùng lập “cú đúp” danh hiệu với đội đua miền Tây, đội TP.HCM Vinama dưới sự chỉ huy của đội trưởng Nguyễn Trường Tài cũng xuất sắc đem về chức vô địch đồng đội, xếp trên hai êkíp Bikelife Đồng Nai và Dược Domesco Đồng Tháp.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm