Cổ động viên nghĩ gì về đội bóng mới Sài Gòn?

Suy cho cùng, tất cả họ - các cầu thủ và ban huấn luyện - đều là những người làm thuê, lấy tiền nuôi vợ con. Bản thân họ cũng không muốn vào TP.HCM nhưng tình thế bắt họ phải xa gia đình, xa vợ con, xa người thân vì công việc và vì cách tính của lãnh đạo. Chúng ta, các CĐV có thể chưa yêu nhưng cũng không nên nói lời cay đắng. Vì nếu CĐV TP.HCM có hoạt động chống lại đội bóng này thì sẽ chẳng nhân văn chút nào. Thậm chí đó còn là tội ác nữa. CĐV TP.HCM chúng tôi sẽ đến sân Thống Nhất xem nhưng có thể chúng tôi chỉ chọn những trận đấu thật hay để theo dõi. Ngoài ra, nếu anh Nguyễn Giang Đông - Chủ tịch CLB Sài Gòn ngỏ lời mời thì tôi sẽ giúp đỡ đội bóng có hội CĐV tốt. Tuy nhiên, “bắt” chúng tôi đi ủng hộ thì không thể”…

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm