Cờ vua Việt Nam lần thứ 15 liên tiếp vô địch Đông Nam Á

Ở hai nội dung cờ tiêu chuẩn (Standard) và cờ nhanh (Rapid), tuyển cờ vua Việt Nam giành tổng cộng 11 HC vàng, đứng thứ hai sau Philippines. Tuy nhiên sáng 11/6 các kỳ thủ của chúng ta đã bứt lên khi được thi đấu ở nội dung sở trường cờ chớp (Blitz) - đây cũng là nội dung cuối cùng ở đại hội năm nay. Họ giành thêm chín HC vàng, bảy HC bạc, tám HC đồng để chiếm vị trí nhất toàn đoàn.

Sau khi vô địch cờ nhanh, kỳ thủ Võ Hoàng Gia Bảo tiếp tục đạt phong độ cao với tám trận thắng, một trận thua. Có tám điểm sau chín ván đấu, Gia Bảo vượt qua đồng đội Nguyễn Xuân Hiền để vô địch U8 nam. Kỳ thủ Ngô Đức Trí (ELO 1524, kiện tướng FIDE) cũng có tám điểm trong tay để vô địch U10 nam.

Ấn tượng nhất là kỳ thủ Nguyễn Anh Khôi (ELO 1953, kiện tướng FIDE), khi giành chiến thắng cả chín ván đấu để vô địch thuyết phục U12 nam. Trước đó ở nội dung U20 nam tiêu chuẩn, U12 cờ nhanh, cựu vô địch U12 thế giới 2012 đều thi đấu không thành công. 

Kỳ thủ Trần Tuấn Minh (ELO 2373, kiện tướng thế giới) cũng lập cú đúp vô địch U18 cờ chớp, cờ nhanh ở giải năm nay. Để thua Christian của Philippines ở ván thứ chín, Tuấn Minh vẫn vô địch U18.

10464239-316185358544352-40948-1719-3133

Có thêm 9 HC vàng cờ chớp trong ngày cuối cùng của giải, cờ vua Việt Nam tiếp tục thống trị làng cờ vua Đông Nam Á dù có thêm Nga, Trung Quốc, Ấn Độ... tham dự. Ảnh: AAGCC.

Sự bứt phá ngoạn mục của tuyển cờ vua Việt Nam ở ngày cuối cùng cũng có sự góp công lớn các nữ kỳ thủ với năm HC vàng. Ở nội dung U8 nữ, Bùi Ngọc Phương Nghi giành chiến thắng tám ván liên tiếp sau khi bị cầm chân ở trận mở màn. Với 8,5 điểm trong tay, Phương Nghi đoạt ngôi vô địch và Nguyễn Hồng Nhung đoạt HC bạc với tám điểm sau chín ván đấu. Một khởi đầu mang lại may mắn cho đội tuyển cờ vua nữ ở các lứa tuổi còn lại.

Bộ đôi Vũ Bùi Thị Thanh Vân Lê Thúy An (ELO 1532) cũng dễ dàng vô địch lứa U12 và U14 nữ. Sự thống trị tuyển cờ vua Việt Nam còn tiếp diễn ở nội dung U16 nữ, khi kỳ thủ Vũ Thị Diệu Ái (ELO 1871, kiện tướng FIDE) tỏ ra quá mạnh so với các đối thủ. 

Tấm HC vàng thứ 20 của đoàn Việt Nam thuộc về Nguyễn Thị Mai Hưng (ELO 2222, kiện tướng FIDE) ở nội dung U20 nữ. Gác lại thất bại hai nội dung U20 nam tiêu chuẩn và U20 nữ cờ nhanh, nhà vô địch U16 châu Á 2012 đã có được ngôi vô địch đầu tiên ở giải năm nay.

Kết thúc một tuần tranh tài ở Macau (Trung Quốc), với 20 HC vàng, 22 HC bạc, 25 HC đồng, cờ vua Việt Nam áp đảo hoàn toàn các đối thủ còn lại. Đội tuyển Philippines chỉ có thêm bốn HC vàng ở ngày cuối và phải chấp nhận vị trí thứ hai toàn đoàn. Chủ nhà Trung Quốc tụt xuống hạng năm và mất tấm HC đồng vào tay đội tuyển Indonesia. 

Hạng Đội HC Vàng HC Bạc HC Đồng Tổng HC
1 Việt Nam 20 22 25 67
2 Philippines 16 13 8 37
3 Indonesia 3 2 2 7
4 Singapore 2 3 2 7
5 Trung Quốc 2 3 1 6
6 Malaysia 1 1 5 7
7 Nga 1 0 0 1
8 Ấn Độ 0 1 1 2
9 New Zealand 0 0 1 1

Theo Anh Tuấn (VNN)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm