Quần vợt Grand Slame trẻ Mỹ mở rộng 2015

Cuộc phiêu lưu cuối cùng của Lý Hoàng Nam

Với thứ hạng 12 trẻ thế giới (đồng thời cũng là hạt giống tại Mỹ mở rộng), Lý Hoàng Nam sẽ đối đầu tay vợt 16 tuổi Shapovalov Dennis (Canada) vừa vượt qua vòng sơ loại để có mặt tại vòng đấu chính.

Shapovalov hiện xếp hạng 56 trẻ thế giới, thuận tay trái cùng sở trường là cú lật trái bằng hai tay cực mạnh. Thành tích gần đây nhất của Shapovalov vào đến chung kết giải nhóm 1 thế giới Prince George’s County kết thúc hồi tuần trước. Tuy nhiên, với kinh nghiệm trận mạc lẫn tâm lý dày dạn, Hoàng Nam nhiều khả năng sẽ vượt qua tay vợt người Canada để ghi tên mình vào vòng 2.

Theo kết quả bốc thăm, nhánh đấu của Nam khá thuận lợi. Nếu giành chiến thắng đầu tiên, tay vợt người Tây Ninh sẽ chạm trán một trong hai đối thủ Blanch Ulises (Mỹ, hạng 30 trẻ thế giới) và Hannestad Benjamin (Đan Mạch, hạng 58 trẻ thế giới) tại vòng đấu thứ hai. Cũng tại nhánh đấu này, Lý Hoàng Nam và hạt giống số 1 Frizt Taylor (Mỹ, hạng 1 trẻ thế giới) có cơ hội đối đầu nhau tại vòng tứ kết. Đây cũng là mục tiêu mà HLV Christian đặt ra cho Nam tại giải trẻ Mỹ mở rộng 2015.

Tại nội dung đôi nam giải trẻ Mỹ mở rộng 2015, Hoàng Nam sẽ sát cánh với Arika Santillan (Nhật, hạng 14 trẻ thế giới).

Sau bước đệm ở giải trẻ Mỹ, Lý Hoàng Nam sẽ quay lại với đấu trường quần vợt nhà nghề nam Challenger TP.HCM, tranh tài từ ngày 9 đến 18-9 tại CLB quần vợt Phú Thọ. Tay vợt giành chức vô địch sẽ nhận hơn 7.000 USD tiền thưởng và tích lũy thêm 90 điểm trong hệ thống xếp hạng của ATP (Hiệp hội Quần vợt nhà nghề nam thế giới).

MINH QUANG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm