Các tuyển thủ dự giải đua xe đạp Về Trường Sơn

Cuộc sát hạch trước thềm SEA Games

Cuộc đua khởi tranh ngày 15-7, các VĐV thi đấu 30 vòng vòng quanh hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội) dài 51 km. Suốt hành trình chinh phục áo vàng, các tay đua tranh tài tổng cộng sáu chặng đi qua các tỉnh, thành Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình và kết thúc tại Nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn (Quảng Trị).

Ngoài 12 CLB mạnh trong nước như AV Hội Việt-Mỹ (VUS TP.HCM), Dược Domesco Đồng Tháp, Gạo Hạt Ngọc Trời An Giang, Bikelife Đồng Nai…, giải còn thu hút đội tuyển Lào và đội tuyển trẻ Thái Lan cùng tham gia tranh tài.

Đối với các tuyển thủ Mai Nguyễn Hưng, Thành Tâm, Đức Tâm, Trường Tài, Nguyệt Minh, Thanh Tùng, Hoàng Thái… giải đấu còn là đợt sát hạch quan trọng trước khi ban huấn luyện đội tuyển xe đạp đường trường Việt Nam có sự “sắp xếp nhân sự” cuối cho mục tiêu giành HCV SEA Games tại Malaysia vào tháng 8.

Theo ban huấn luyện đội tuyển xe đạp Việt Nam, đội hình nhân sự đặt mục tiêu giành vàng nội dung đồng đội tính giờ vẫn còn bỏ ngỏ. Đó sẽ là cuộc tranh chấp giữa năm chọn bốn gồm các tay đua Nguyễn Trường Tài, Trịnh Đức Tâm, Trần Thanh Điền, Huỳnh Thanh Tùng và Mai Nguyễn Hưng. Trong khi đó hai tuyển thủ Lê Nguyệt Minh (áo xanh Cúp Truyền hình 2017) và Nguyễn Thành Tâm sẽ đảm đương trách nhiệm tranh chấp huy chương cự ly xuất phát đồng hàng.

Nữ tuyển thủ Nguyễn Thị Thật có cú chạy đà hoàn hảo trước thềm SEA Games. Tay đua người An Giang xuất sắc đánh bại các đối thủ Hàn Quốc, đoạt cú đúp áo vàng, áo xanh chung cuộc giải đua quốc tế Cúp Truyền hình An Giang. Chức vô địch đồng đội giải này thuộc về các tay đua Seoul Hàn Quốc.

Tại SEA Games 29, đội tuyển xe đạp Việt Nam gánh trọng trách giành 2 HCV, trong nhiệm vụ chung cùng đoàn thể thao Việt Nam đoạt 45-55 HCV, xếp trong tốp 3 toàn đoàn.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm