Cúp Quốc gia: "Mời anh xơi!"

Kém vì tư tưởng vào cuộc của các đội đã không ham muốn sân chơi này nên có tư tưởng buông xuôi hoặc đá bỏ.

Hai cặp đấu HV An Giang - XSKT Cần Thơ và CS Đồng Tháp - Quảng Nam là một minh chứng. Nếu HV An Giang thắng dễ 4-0 dù có lúc đá với 10 cầu thủ và đá bằng đội hình toàn cầu thủ U-21 và thắng đậm mà không vui thì CS Đồng Tháp lại mở cửa cho Quảng Nam “quậy” nhưng khổ nỗi khách “quậy” ở ngoài chứ không chịu sút vào lưới. Hòa 0-0 hai đội vào loạt luân lưu và trong loạt sút này CS Đồng Tháp đã “tự sát” giỏi hơn nên “ĐƯỢC LOẠI”.

Dùng từ được loại là đúng vì đấy là mục tiêu của những đội xác nhận bỏ Cúp Quốc gia.

NH

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm