“Đại gia” Hải Phòng chỉ mong trụ hạng

“Năm nay tiền không nhiều nên lực không mạnh, vì thế chúng tôi chỉ đặt chỉ tiêu trụ hạng” (!?).

Trước mùa giải mới, hàng loại trụ cột ra đi như Leandro, Ngọc Thanh, Minh Đức… phần lớn vì không nhiều tiền để đấu với các đại gia khác nên Vicem Hải Phòng buộc phải để “chảy máu” cầu thủ.

Hải Phòng từng được xem là đội bóng “nước lớn” vì mãnh lực đồng tiền thế nhưng sau mùa 2010 đình đám họ lại nhìn xuống. HLV Vương Tiến Dũng cho biết thêm: “Tiền có hạn chứ ai bung ra mãi, mùa này có gì mình làm nấy…”.

Năm 2010, Hải Phòng là đội chi mạnh tay nhất qua vụ mời HLV Riedl, lại còn mời thêm siêu sao Denilson với tiền tỉ đổ ra chỉ để đá vài chục phút.

Liệu có phải vì ông chủ của đội bóng không máu bóng đá nữa theo kiểu bệnh chung của nhiều ông bầu làm bóng đá nửa vời?

TẤN PHƯỚC

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm