Danh hiệu “Vinh danh Fair Play” thuộc về ông bầu Đoàn Nguyên Đức

Trăn trở khi chứng kiến bóng đá Việt Nam nhiều nhân tài mà không phát huy được và trăn trở với nhiều kỳ SEA Games cứ vào đến chung kết là thua, ông tìm tòi đến câu lạc bộ Arsenal và bắt tay với câu lạc bộ này đào tạo bóng đá trẻ.

Ông phá 6 ha rừng cao su để xây học viện đúng chuẩn và đổ rất nhiều tiền của, công sức cho những lứa cầu thủ trẻ được tuyển chọn trên khắp đất nước. Sau sáu năm “trồng người”, lứa cầu thủ đầu tiên của học viện đại diện cho đội trẻ U-19 Việt Nam tham dự giải Đông Nam Á và châu Á đạt được những thành công đáng kể nhất là phong cách thi đấu và lối chơi fair play.

Bầu Đức phá rừng cao su để xây học viện và đang giới thiệu với các quan chức bóng đá châu Âu về giấc mơ của mình. Ảnh: ANH HÒA

Không ra sân cùng các em nhưng chính ông đã góp phần xây dựng cho các em một lối chơi cao thượng bằng lời dặn dò: “Các cháu tuyệt đối không được đá xấu, đá láo bất kể đối thủ mình chơi như thế nào”. Và U-19 Việt Nam đã tạo ra những dấu ấn đậm nét ở đấu trường trong nước lẫn quốc tế

Biểu dương Fair Play 2013

1. Phóng viên Huỳnh Sang, Đài Tiếng nói Nhân dân TP.HCM, vượt lên mọi khó khăn, truyền thanh qua đường điện thoại di động lên làn sóng phát thanh trực tiếp toàn bộ các trận đấu tại hai giải đấu U-19 Đông Nam Á và vòng loại châu Á 2013 (cả hai giải này các đài truyền hình không thực hiện trực tiếp khiến người hâm mộ rất mong thông tin), đáp ứng nhu cầu của người hâm mộ một cách kịp thời.

2. Cổ động viên Hoài Ân, chuyên viên IT tự bỏ tiền túi đến Malaysia ghi hình các trận đấu của U-19 Việt Nam tại vòng loại châu Á bằng chiếc máy ghi hình tí hon, đặt trên sân bóng để truyền qua mạng phục vụ người hâm mộ Việt Nam xem trực tiếp các cầu thủ nhà thi đấu.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm