Đầu gối băng kín, Lý Hoàng Nam vẫn đánh bại đối thủ Ấn Độ

Tay vợt Việt Nam ra sân với đầu gối trái băng kín. Tuy nhiên, những bước chạy của Hoàng Nam không gặp chút khó khăn nào. “Tôi cảm thấy đau ở cơ nên cố định để tránh chấn thương trở nặng” - Hoàng Nam bộc bạch sau chiến thắng.

Hai tay vợt làm thủ tục trước trận đấu. Ảnh: CMQ

Trong lịch sử đối đầu, Anand Kunal (hạng 876 ATP) từng nhận thất bại trước Lý Hoàng Nam ngay trên quê nhà Ấn Độ. Ở lần đụng độ giải F4 Ấn Độ, tay vợt Việt Nam xuất sắc vượt qua Anand 6/2; 7/6.

Với vị trí hạt giống số 3 và đang xếp hạng 476 ATP, Hoàng Nam được đánh giá cao hơn đối thủ 26 tuổi.

Thế nhưng tay vợt người Tây Ninh gặp khó khăn ngay đầu set 1. Dù bẻ bàn đối thủ dẫn 3/1 ngay đầu trận nhưng với những cú đánh trái tay dọc dây hiểm hóc ghi điểm, Anand rút ngắn tỉ số 3/2 trước khi Lý Hoàng Nam tung các cú đánh bóng bền, buộc đối thủ gác vợt 6/3 ván đầu này.

Lý Hoàng Nam lần thứ hai trong năm đánh bại Anand Kunal.

Bước vào ván đấu thứ hai, nếu sự hưng phấn tiếp tục được tay vợt 21 tuổi duy trì thì bên kia lưới, Anand Kunal tỏ ra nôn nóng khi anh liên tiếp đánh bóng hỏng, trao luôn chiến thắng 6/2 cho tay vợt chủ nhà.

Với trận thắng thứ hai này, Lý Hoàng Nam giành quyền lọt vào tứ kết và sẽ đối đầu Robert Strombachs. Tay vợt 19 tuổi người Đức hiện xếp 621 ATP và là hạt giống số 6 nội dung đơn nam.

Chiều nay (1-11), cặp hạt giống số 4 Lý Hoàng Nam - Roman Safiullin (Nga) sẽ đấu trận tứ kết đôi đối đầu các tay vợt Mỹ Oosterbaan - Shropshire bên kia lưới.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm