"Đệ nhất kiếm chém" 13 lần vô địch Đông Nam Á

"Đệ nhất kiếm chém" 13 lần vô địch Đông Nam Á ảnh 1

Sau khi giành 2 HC vàng tại SEA Games 26, tay kiếm hàng đầu Việt Nam Nguyễn Thị Lệ Dung đã trở lại giải vô địch Đông Nam Á đang diễn ra tại TP HCM với mục tiêu tiếp tục duy trì vị trí thống trị.

Với sự khác biệt rõ rệt về bản lĩnh, kinh nghiệm, kỹ thuật. Lệ Dung có sự chuẩn bị tốt hơn hẳn để giành chiến thắng ở vòng bảng trong ngày 14/11 và tiến thẳng đến bán kết gặp tay kiếm Putri Salim Mega Alida của Indonesia. Cô chứng tỏ đẳng cấp vượt trội khi kết thúc nhanh trận đấu với tỷ số cách biệt 15-3.

Trận chung kết gặp tay kiếm Thái Lan Starrat Sirawalai là trận đấu mà Lệ Dung gặp nhiều khó khăn nhất. Bị dẫn trước 2 điểm, cô thi đấu bình tĩnh để dẫn lại 4-2 rồi kết thúc hiệp 1 với tỷ số 8-7. Hiệp 2 tay kiếm người Thái thi đấu quyết tâm để bám đuổi tỉ số khi san bằng cách biệt 9-9. Dung vượt qua thời khắc quyết định khi tung ra những đòn đánh ghi điểm để giành chiến thắng chung cuộc 15-10, qua đó vô địch nội dung kiếm chém cá nhân nữ.

Đây là HCV thứ 6 của Lệ Dung tại giải đấu vô địch Đông Nam Á kể từ năm 2004 đến nay. Bộ sưu tập của cô nay đã có 13 HC vàng khu vực, trong đó 7 HC vàng SEA Games. Con số này sẽ được nâng lên nếu cô và đồng đội thi đấu tốt ở nội dung đồng đội kiếm chém nữ vào ngày 16/11.

Năm nay 27 tuổi, Lệ Dung thuộc lứa VĐV đấu kiếm đầu tiên của Việt Nam thành danh ở khu vực. Chân dài, sải tay rộng, đúng theo tiêu chuẩn của một tay kiếm, Dung được đánh giá có nhiều tố chất phù hợp với đấu kiếm. Có thời gian Dung đã định gác kiếm nhưng đã quyết định trở lại kể từ SEA Games 26 năm 2011.

Cũng trong ngày thi đấu thứ 3 của giải, hai tay kiếm nam của Việt Nam đã lọt vào tới chung kết nhưng đều thất bại. Vì thế chiến thắng của Dung là chức vô địch duy nhất trong ngày của đội tuyển chủ nhà. Đến thời điểm này, đội tuyển Việt Nam đã giành 5 HC vàng và 4 HC bạc.

Theo Nam Hà (VNE)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm