Đề xuất treo còi vĩnh viễn trọng tài Hà Anh Chiến: Ban trọng tài lãnh đủ

Quyết định trên khiến ban trọng tài gồm năm thành viên là Nguyễn Văn Mùi, Bùi Như Đức, Nguyễn Tấn Hiền, Dương Văn Hiền, Đặng Thanh Hạ trở thành những con rối và bị chính giới trọng tài xem thường hơn bao giờ hết.

Trao đổi với PV, một thành viên trọng ban trọng tài thú nhận là họ như bị lừa vì chính lãnh đạo VFF đã lệnh xuống bắt phải làm những việc không giống ai là bỏ phiếu việc loại vĩnh viễn hay không rồi công bố trước công luận dù việc làm này là trái với quy định của FIFA. Sau khi ban trọng tài bị ép làm cái việc không giống ai đấy thì kết quả cũng được công bố cho báo giới, rồi từ đó VFF nghe ngóng dư luận và có thời gian thăm dò trước khi quyết.

Sự nhu nhược của ban trọng tài là họ có thể thể hiện chính kiến và quyền hành của mình để đưa ra nhận xét theo cách riêng của mình. Họ có thể làm như vậy thay vì phải ngồi lại chơi trò bỏ thăm (kết quả là 4/5 thành viên, trừ ông Tấn Hiền) loại vĩnh viễn người đồng nghiệp và cũng là đàn em của mình.

Bây giờ thì ban trọng tài lãnh đủ và “ăn cho hết”, lại còn mất cả uy tín với các trọng tài do chính họ điều hành.

Xét cho cùng thì các thành viên trong ban trọng tài cũng chỉ là những con rối và bị bắt phải làm thế này thế nọ mà không có quyền thể hiện chính kiến của mình theo đúng công việc điều hành trọng tài.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm