ĐHTT Trẻ châu Á lần 2-2013: Việt Nam đoạt hai HCV

Tái ngộ kỳ phùng địch thủ từng đoạt HCV cự ly 100 m ngửa IM Dasol (Hàn Quốc), Ánh Viên hoàn toàn tự tin khi bước vào đợt bơi chung kết 200 m. Suốt 150 m đầu, Ánh Viên luôn dẫn đầu trước sự đeo bám rất quyết liệt của IM Dasol và Wan Andrea (Hong Kong). Vào 50 m cuối, kình ngư Việt Nam quyết định bứt phá và với thành tích 2’12”65, Ánh Viên xuất sắc giành HCV bỏ xa người về nhì IM Dasol 2,44 giây và VĐV đoạt HCĐ Wan Andrea 7,17 giây.

Ở môn điền kinh, Nguyễn Thị Trúc Mai nhảy xa cùng 12 VĐV, đáng gờm nhất là đối thủ người Trung Quốc Hong Jinweng. Chỉ với lần nhảy thứ hai, Hong đã thiết lập thành tích 5,78 m trong khi Trúc Mai đến lần thứ ba mới đạt mức 5,90 m. Tuy nhiên, ở những lần nhảy sau đó, các đối thủ không ai vượt được mức 5,90 m nên Trúc Mai xuất sắc đoạt HCV.

Môn Taekwondo, để thua ở bán kết nữ võ sĩ Nguyễn Thị Kim Tuyến nhận HCĐ hạng 47 kg nữ.

Vòng tứ kết môn quần vợt, tay vợt trẻ Lý Hoàng Nam chắc chắn có huy chương sau khi đánh bại ứng viên nặng ký Yang Shao-Chi (Đài Loan) 7/6; 6/4. Tại bán kết hôm nay, Hoàng Nam sẽ đối đầu Dmitry Popco (Kazakhstan).

MINH QUANG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm