Dịch…

Quanh đi quẩn lại chỉ là những lời to, nhỏ ở hậu trường rồi tự an ủi: “Tụi nó “đánh banh” quốc tế giống như mọi người thường chơi cá cược ở các trận đấu Premier League, La Liga hay Champions League…”.

Không ai dám thừa nhận một cách chính thức dù biết là cầu thủ mình thua keo bóng đá quốc tế nên bày keo bóng đá trong nước và chắc ăn nhất là trận đấu có mình đá để gỡ. Vì thế mới có chuyện một tuyển thủ có hạng được B. Bình Dương mua về cho nhiều ưu đãi nhưng cầu thủ này “đánh banh” thua đậm đến độ bán sạch nhà, đất ở Bình Dương. Sau đó lại còn được đội nhà chiếu cố cho chuyển nhượng đến đội khác để kiếm tiền lót tay trả nợ khi bị xã hội đen dí.

Dịch đấy lan tỏa nhanh từ khi nhà cái ngửi được mùi ở V-League và đưa các kèo của bóng đá Việt Nam lên mạng rất nhanh với nhiều tỉ lệ độc.

Pháp Luật TP.HCM từng đề cập những vệ tinh của nhà cái ở nước ngoài có mặt trên các sân bóng Việt Nam ngồi lẫn cả vào khu vực báo chí và nối mạng với trung tâm cung cấp các dữ liệu của trận đấu để nhà cái điều chỉnh và ra kèo. Đáng tiếc là nhiều cơ quan, ban ngành cứ xem chuyện đấy như là chuyện của “người ta”.

Dịch đấy lan nhanh sang các cầu thủ, các đội bóng mà đa số nhiều đội, nhiều cầu thủ để an toàn hay chọn cách đánh “tài - xỉu” (tính tổng bàn thắng của hai đội trong mỗi trận đấu). Và từ khi có dịch, cách đánh đấy hay ứng với số liệu cập nhật ở V-League hay ở những trận có U-23 hoặc đội tuyển Việt Nam đá qua số liệu bàn thắng tăng vọt.

Trong khi nhiều nhà cầm quân và những nhà chuyên môn hiểu được dịch đấy thì những nhà tổ chức cứ dựa vào con số bàn thắng tăng mà phán các giải, các trận bóng đá Việt Nam ngày càng hay hơn, kịch tính hơn, đặc biệt với những bàn thắng bất ngờ ở cuối trận.

Năm 2005, khi bóng đá Việt Nam đứng trước vụ mua bán độ ở SEA Games mà cụ thể là trận U-23 Việt Nam thắng U-23 Myanmar 1-0 thì nhiều người ngỡ ngàng. Từ ngỡ ngàng sau đó chuyển qua kinh ngạc bởi các cầu thủ tính được cả chuyện thắng để lĩnh thưởng của VFF và thắng đúng một trái để ăn thêm cả tiền đánh cá độ. Lúc đấy có cầu thủ còn thản nhiên nói: “Chúng cháu đánh độ mà đội của mình đâu có thua. Vẫn thắng, vẫn vào bán kết mà!”.

Bây giờ thì nhiều canh bạc của bóng đá Việt Nam cũng toàn xảy ra với những trận thắng và thậm chí là thắng đậm để vừa nhận tiền ông chủ (thưởng) vừa nhận tiền nhà cái (độ).

Dịch đấy nguy hiểm qua nhiều mùa, nhiều giai đoạn nhưng có ai dám công bố đấy là dịch và phải dập dịch?

NGUYỄN NGUYÊN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm