Điền kinh Olympic kết thúc với cú đúp HCV của đoàn Mỹ

Hôm nay (21-8) là ngày cuối cùng điền kinh Olympic Rio thi đấu, hai đội tiếp sức 4 x 400 m nam và nữ của Mỹ đều giật vàng.

4 x 400 m nữ, đoàn Mỹ lấy HCV thứ sáu trong sáu kỳ Olympic.

Với thành tích 3 phút 19 giây 06 đội tiếp sức 4 x 400 m nữ của Mỹ đã đoạt HCV, HCB thuộc về Jamaica với thành tích 3 phút 20 giây 04. Đội Anh đoạt HCĐ với thời gian 3 phút 25 giây 88.

Thật khủng khiếp vì đây là lần thứ sáu liên tiếp đội tiếp sức nữ nội dung 4 x 400 m của Mỹ gặt vàng tại Olympic. Trong đội này có VĐV Allyson Felix gặt HCV thứ sáu của mình. Tại Olympic này thì Filex đã bị loại ngay vòng loại nội dung 200 m cá nhân.

Đoàn nữ Mỹ ở nội dung này làm trùm Olympic kể từ Olympic Atlanta 1996 đến nay.

Đội Mỹ cũng lấy luôn HCV nội dung 4 x 400 m nam, đây là nội dung cuối cùng của điền kinh Olympic tại Rio này.

Với nội dung này dành cho VĐV nam thì Mỹ cũng lấy vàng nốt và là tấm HCV thứ ba của đội tiếp sức nam của Mỹ. Đây là nội dung cuối cùng của môn điền kinh Olympic tại Rio.

Đội tiếp sức nội dung 4 x 400 m của Mỹ giành HCV lần này với thành tích 2 phút 57 giây 30, đội Jamaica đoạt HCB với thành tích 2 phút 58 giây 16. HCĐ thuộc về Bỉ với thành tích 2 phút 58 giây 49.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm