SEA Games 29 - Kuala Lumpur 2017

Điền kinh Việt Nam xuất sắc vượt mặt Thái Lan

Chiếc HCV tiếp sức 4 x 100 m nữ đã mở trang sử mới cho điền kinh Việt Nam. Bộ tứ Lê Tú Chinh, Lê Thị Mộng Tuyền, Đỗ Thị Quyên, Trần Thị Yến Hoa đã xuất sắc xô đổ kỷ lục 44”00 tồn tại qua năm kỳ SEA Games liên tiếp, thiết lập kỷ lục mới 43”88, tiệm cận thông số giành huy chương tại đấu trường Asiad.

Lâu nay các cự ly tiếp sức luôn là địa hạt thống trị của các VĐV Thái Lan. Bằng chứng là sau khi các cô gái Việt đánh bại đội nữ Thái Lan thì cùng nội dung này của nam, các chân chạy Thái Lan tiếp tục bảo vệ thành công chiếc HCV và tạo nên cột mốc kỷ lục SEA Games mới.

Ban đầu 4 x 100 m tiếp sức nữ chỉ được xem là nội dung phụ của điền kinh Việt Nam tại SEA Games 29. Tuy nhiên, với quyết tâm của HLV Ngọc Lợi cùng sự chung tay góp sức của cô ruột Tú Chinh là HLV Thanh Hương, ông Lợi cùng hai VĐV Trần Thị Yến Hoa và Đỗ Thị Quyên buộc phải thân chinh vào TP.HCM để các học trò được tập luyện cùng Tú Chinh và Mộng Tuyền.

Các VĐV Thái Lan ngậm ngùi nhìn bộ tứ VĐV Tú Chinh, Mộng Tuyền, Yến Hoa, Đỗ Quyên vượt mặt, lập kỷ lục SEA Games 29. Ảnh: ANH ĐỒNG

Quyết nuôi mộng phá ngôi bá chủ của Thái Lan, các thầy cô và trò phối hợp ăn tập cùng nhau trước thời tiết khắc nghiệt của Sài Gòn. Sau ba tuần ăn tập miệt mài từng động tác và khắc phục từng tí, bộ tứ Tú Chinh, Mộng Tuyền, Yến Hoa, Đỗ Quyên xuất sắc thực hiện được điều “nữ hoàng tốc độ” Vũ Thị Hương và các đồng đội không thực hiện được trước đây.

Trước khi tạo nên cú hích lịch sử của điền kinh Việt Nam, Lê Tú Chinh đã xuất sắc đoạt lại hai ngôi vô địch đường chạy cự ly ngắn 100 m và 200 m nữ. Tuy được giới truyền thông ca ngợi “nữ hoàng tốc độ mới Việt Nam” nhưng cô gái 20 tuổi đến từ TP.HCM này đã khiêm tốn bảo rằng “danh hiệu ấy không ai xứng đáng hơn chị Vũ Thị Hương”.

Trong ngày thi đấu 25-8, điền kinh tiếp tục khuynh đảo đường chạy cự ly dài trên sân vận động Bukit Jalil. Nội dung 5.000 m nữ, Nguyễn Thị Oanh với thành tích 17’23”20 đã xuất sắc đoạt chiếc HCV thứ hai (trước đó cô vô địch cự ly 1.500 m nữ). Cùng dự tranh nội dung này, Phạm Thị Huệ với thành tích 17’33”45, nhận HCB. Sau vạch đích, sự cố gắng khiến Huệ kiệt sức rồi Oanh đến dìu cô rời đường chạy gây xúc động mạnh.

Tại hố nhảy xa nữ, VĐV Bùi Thị Thu Thảo với cú giậm nhảy 6,68 m, đoạt HCV. Cô cũng thiết lập kỷ lục quốc gia mới. Trước thềm SEA Games, bà mẹ một con này vừa đoạt chức vô địch nhảy xa nữ châu Á tại Ấn Độ.

Vượt ngưỡng chỉ tiêu từ môn điền kinh, đoàn thể thao Việt Nam trụ vững ngôi vị á quân, xếp sau chủ nhà Malaysia.

Ngày thi đấu 26-8: Điền kinh, bơi lội sẽ có vàng

Môn bơi, kình ngư Ánh Viên tranh vòng loại 100 m bướm, 50 m và 200 m tự do. Lâm Quang Nhật được kỳ vọng sẽ đoạt chiếc HCV SEA Games thứ ba liên tiếp cự ly 1.500 tự do nam.

Điền kinh, huy chương nhảy cao nam đặt lên vai nhà vô địch trẻ châu Á Cao Võ Ngọc Long. Hai VĐV Nguyễn Văn Lai, Lê Văn Thao chạy chung kết 5.000 m nam. Hai cự ly Việt Nam hy vọng có vàng rơi vào các nội dung 4 x 400 m nam, nữ.

Ngoài hai môn thi mũi nhọn kể trên, các “mỏ vàng” như judo, pencak silat, muay Thái, taekwondo lần lượt khai cuộc cũng hứa hẹn tạo nên cơn “mưa vàng” cho đoàn thể thao Việt Nam.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm