Đoàn thể thao người khuyết tật VN: Vượt chỉ tiêu vàng

Đoạt tổng cộng 48 HCV; 65 HCB; 75 HCĐ, Việt Nam vượt chỉ tiêu 8 HCV nhưng mục tiêu tốp ba bất thành do kém Malaysia đúng 2 HCV. Ngôi nhất toàn đoàn thuộc về Indonesia (99 HCV; 69 HCB; 49 HCĐ).

Môn điền kinh, đoàn Việt Nam tiếp tục giữ ngôi vị số một với 21 HCV; 19 HCB; 29 HCĐ, trong đó đáng chú ý với hai kỷ lục thế giới mới nội dung ném lao của Cao Ngọc Hùng và Nguyễn Thị Hải (hạng thương tật F57, thành tích 24,88 m). Cự ly 100 m nữ hạng thương tật T44, Nguyễn Thị Thủy (thành tích 15”48) đoạt HCV phá kỷ lục châu Á. Trước đó, chị Thủy cũng đã xuất sắc đoạt 2 HCV chạy 200 m và nhảy xa. Đáng nể hơn chị Thủy năm nay đã gần 50 tuổi nhưng vẫn xuất sắc đoạt 3 HCV, ba kỷ lục Para Games và một kỷ lục châu Á.

Ở môn cử tạ, lực sĩ Nguyễn Văn Công (49 kg) phá kỷ lục Para Games đồng thời tạo ra kỷ lục thế giới mới 176 kg. Tương tự, nữ lực sĩ Châu Hoàng Tuyết Lan cũng phá kỷ lục đại hội, nêu kỷ lục châu Á mới.

Dự báo đây sẽ là những cái tên về đầu trong cuộc bầu chọn VĐV người khuyết tật tiêu biểu toàn quốc diễn ra ngày 22-1.

M.QUANG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm