Doanh nhân và sự quyết đoán

Không khó để kể ra như ông Worawi Makudi (đang bị FIFA đình chỉ lãnh đạo), U Zaw Zaw của Myanmar là những doanh nhân thành đạt, Indonesia cũng thế… đều là những triệu phú, Malaysia thì là những người hoàng tộc tiền của có thừa… Mọi chuyện quyết và duyệt rất nhanh, tự tin quả quyết chứ không phải vào bóng đá mục tiêu kiếm chác. Ngay cả bà trưởng đoàn bóng đá nữ Thái Lan, năm năm gánh vác trọng trách này bà đã bỏ tiền túi, tất nhiên là của doanh nghiệp là 5 triệu USD để cho tuyển nữ Thái Lan. 

Khi nào mà những vị lãnh đạo đến với bóng đá vì những mục tiêu quyền lợi riêng đặt lên hàng đầu thì thật khó cho nền bóng đá quốc gia phát triển.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm