Giải xe đạp Cúp Truyền hình TP.HCM 2014

Đội đua TP.HCM thay đổi phiên hiệu

Đây là một phiên hiệu hoàn toàn mới thay cho cái tên Eximbank TP.HCM đã đi vào lòng người hâm mộ mấy năm qua. Càng buồn hơn, nhà tài trợ mới Suntek Sao Việt chỉ thử hợp tác với đội đua danh tiếng vỏn vẹn hai giải đua Cúp Truyền hình và Về Điện Biên.

Ông Đạt nói, giọng bùi ngùi: “Mỗi lần thay đổi tên gọi chúng tôi phải đi từ nấc thang đầu. Dù vẫn với những con người ấy nhưng để đội xe đạp đi vào lòng người hâm mộ là cả một quá trình dài anh em phấn đấu rất cực khổ”. Thê thảm hơn, từ tháng 6-2013, anh em đội xe sống bằng nguồn tự thân vận động của Quyền Trưởng bộ môn Xe đạp TP.HCM Ngô Quang Vinh do nhà tài trợ quay lưng.

Tính từ lúc HLV Đỗ Thành Đạt lên huấn luyện năm 2004, đội đua thành phố đã nhiều lần thay đổi tên gọi từ Dofilm, Vinamit, BVTV Sài Gòn, Eximbank. Sau ba năm gắn bó, đơn vị ngân hàng đoạt gần chục chiếc áo vàng, đội đua TP.HCM một lần nữa khoác lên mình chiếc áo mới Suntek Sao Việt - đơn vị chuyên kinh doanh sơn và trang thiết bị dành cho xe hơi.

 
Giải xe đạp Cúp Truyền hình bền bỉ ở tuổi 26. Ảnh: MQ

Gặp biến cố lớn trước ngày khởi tranh Cúp Truyền hình 2014 nhưng Suntek Sao Việt TP.HCM vẫn được đánh giá cao trong cuộc đua giành áo vàng chung cuộc. Giải đấu gồm 11 chặng, khởi động ngày 19-4 bằng chặng đua vòng quanh đại lộ Phạm Văn Đồng (TP.HCM). Trải qua lộ trình 1.173 km, đoàn đua sẽ về đến TP.HCM vào ngày 30-4 lịch sử.

Nét mới ở cuộc đua năm nay là ban tổ chức đưa nội dung đồng đội tính giờ (cự ly đội tuyển Việt Nam đoạt HCV SEA Games 27) vào tranh tài tại Nha Trang nhằm tìm thêm những tài năng bổ sung cho đội tuyển quốc gia.

Theo ban tổ chức, cuộc đua có 12 đội trên cả nước tranh tài (bảy VĐV/đội) tìm ra các tay đua đoạt áo vàng (giải thưởng 60 triệu đồng), áo đỏ (giải thưởng 20 triệu đồng), áo xanh (giải thưởng 20 triệu đồng), áo trắng trẻ xuất sắc (giải thưởng 10 triệu đồng) và chức vô địch đồng đội (50 triệu đồng).

            MINH QUANG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm