Du đấu giao hữu bóng đá trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt: Vui là chính!

So với các cầu thủ nhí của Việt Nam, đối thủ vượt trội về mọi mặt từ hình thể đến kỹ chiến thuật. Thế nhưng Gia Lai vẫn nhập cuộc hưng phấn và ghi bàn dẫn điểm do công của tiền đạo Kíp.

Tiếc là đòn phủ đầu đã không thể giúp vua phá lưới Kíp ở giải đấu trong nước và đồng đội ngăn cản những đợt phản công quá sắc sảo của chủ nhà. Gia Lai chịu thất bại cách biệt 1-4 trước U-15 Malaysia.

Du đấu giao hữu bóng đá trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt: Vui là chính! ảnh 1

Mặc dù thua trận nhưng các cầu thủ nhí của Việt Nam vẫn rất vui vì thu hoạch nhiều bài học bổ ích trước đối thủ có đẳng cấp hơn hẳn. Quan trọng hơn, chuyến du đấu giúp các cầu thủ nâng cao tầm nhìn khi lần đầu tiên xuất ngoại, lần đầu tiên đi máy bay. Tất cả đều rất hào hứng.

Chuyến du đấu của trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt gặt hái thành công nhờ sự chung tay góp sức của hai nhà tài trợ Hoàng Anh Gia Lai, Tôn Hoa Sen và Công ty Tổ chức sự kiện EEC để lại những ấn tượng khó quên đối với các cầu thủ nhí Gia Lai.

M.QUANG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm