Dự SEA Games 25: Tinh giản nhưng chỉ tiêu cao

Đoàn Việt Nam sẽ dự tranh 25 môn gồm: bóng đá, điền kinh, bơi lội, xe đạp, bóng chuyền (bóng chuyền bãi biển), lặn, bắn súng, bắn cung, cử tạ, bóng bàn, cầu lông, nhảy cầu, billiards (pool và snooker), bi sắt, cầu mây, đá cầu, taekwondo, vật (tự do và cổ điển), pencak silat, wushu, boxing, karate, judo, muay và quần vợt.

Đội tuyển điền kinh tập trung lực lượng hùng hậu nhất với 29 VĐV, sáu HLV. Điền kinh Việt Nam nhận nhiệm vụ bảo vệ tám chiếc HCV của Trương Thanh Hằng (800 m, 1.500 m nữ), Nguyễn Đình Cương (800 m, 1.500 m nam), Vũ Thị Hương (100 m, 200 m), Bùi Thị Nhung (nhảy cao), Vũ Văn Huyện (10 môn phối hợp).

Sau điền kinh, bơi lội có 11 VĐV (sáu nữ) trong đó có các gương mặt đáng chú ý là Hữu Việt, Đỗ Huy Long, Nguyễn Thanh Hải, Hoàng Quý Phước và nữ kình ngư trẻ Nguyễn Thị Kim Tuyến (vừa thiết lập sáu kỷ lục quốc gia).

Một trong những “mỏ vàng” của Việt Nam là bắn súng gồm 38 thành viên (30 VĐV) sẽ phấn đấu đoạt bảy HCV.

đội tuyển bắn cung quy tụ 21 thành viên (16 VĐV, tám nữ) đặt mục tiêu giành hơn một HCV (đồng đội nam) đạt được tại Thái Lan.

Cùng được xem là “mỏ vàng” là đội tuyển vật (tự do và cổ điển) tập trung 15 võ sĩ trong đó có Mẫn Bá Xuân, Lương Thị Quyên từng giành HCV, còn lại đa phần là những gương mặt mới.

Các đội tuyển võ khác như pencak silat (16 VĐV), wushu (25 VĐV), boxing (11 VĐV), karate (18 VĐV), judo (16 VĐV), muay (11 VĐV), taekwondo (17 VĐV) được đánh giá là những môn thi mũi nhọn, sẽ giúp đoàn thể thao Việt Nam giành từ 10 đến 20 HCV tại SEA Games 25.

MINH QUANG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm