Đừng quá ảo tưởng sức mạnh ở AFF Cup!

Hơn 10 tháng cầm quân các đội tuyển Việt Nam (VN), ông thầy người Hàn Quốc góp công lớn mang lại nhiều chiến tích cho lứa trẻ U-23 và U-23+3 trong các giải châu Á. Tuy nhiên, vẫn còn quá sớm để đánh giá một cách toàn diện về sự phát triển đồng bộ của bóng đá VN trong một quá trình dài vững chắc chứ không phải qua 1-2 giải đấu trẻ.

Chính HLV Park Hang-seo đã chia sẻ với truyền thông Hàn Quốc ở kỳ nghỉ phép là sức ép dành cho ông ngày càng lớn hơn. Người yêu bóng đá VN luôn kỳ vọng và đòi hỏi ông mang chiếc cúp AFF về vào cuối năm nay nhưng điều đó không chút dễ dàng.

Ông Park Hang-seo nói rõ các đối thủ đã nghiên cứu rất kỹ về thầy trò ông nên cuộc chơi sắp tới sẽ gặp nhiều khó khăn. Vấn đề còn là thời gian qua, ông chưa có nhiều thử nghiệm và vận dụng một cách hoàn chỉnh nhất các ý đồ chiến thuật đa dạng khác nhau cho các học trò.

Tại sân chơi AFF Cup hai năm trước, bóng đá Việt Nam từng thua đau Indonesia, lần này hy vọng  thầy Park sẽ nâng tầm cho đội tuyển Việt Nam ở sân chơi chính này. Ảnh: XUÂN HUY

Thầy Park dẫn chứng cầu thủ đã quen chơi với sơ đồ 3-4-3 như hồi đoạt ngôi á quân U-23 châu Á. Cho đến Asiad 18, ông thử hoán đổi một số vị trí và áp dụng cách chơi 3-5-2 nhưng rồi phải trở về như cũ bởi cầu thủ chơi không nhuần nhuyễn.

Bên cạnh đó, cũng cần phải tỉnh táo nhìn nhận ông Park Hang-seo không có trong tay quá nhiều nhân sự tốt và thích nghi ngay với lối đá của ông dạy. Hai giải đấu vừa qua, ông Park gần như chỉ có nhóm cầu thủ dưới 23 tuổi cùng ba gương mặt dày dạn hơn ở Asiad, dù không phải lúc nào ông cũng sử dụng hoặc cho ra hiệu quả khác biệt như kiểu của Hàn Quốc dùng ba cựu binh trên tuổi 23. Thói quen cầm cự không thua trong hiệp 1 và bung sức từ nửa cuối hiệp 2 với bài tủ thay ba cầu thủ tấn công gây bất ngờ của ông Park sẽ ít còn là sự bất ngờ cho đối phương giàu kinh nghiệm ở cấp đội tuyển như tại AFF Cup nữa.

Cái chính là ông Park Hang-seo vẫn chưa từng trải nhiều với cấp độ tuyển quốc gia để xác định rõ nhất chỗ đứng của một nền bóng đá. Ông mới chỉ dẫn dắt đội tuyển đá trận thủ tục hòa không bàn thắng may mắn trước Afghanistan ở lượt cuối vòng loại Asian Cup, mà cũng không dám thử lửa nhiều ngoài lứa U-23.

HLV Park Hang-seo rất khiêm tốn nói rằng ông chưa phải là người hùng của bóng đá VN và cần học hỏi rất nhiều. Ông Park trong thời hạn hai năm của bản hợp đồng rất khao khát giúp đội tuyển quốc gia lọt vào tốp 100 thế giới, mà sau hơn 10 tháng vẫn chưa hoàn thành, nên rất sợ gán ghép sự ảo tưởng về sức mạnh để rồi thất vọng càng lớn hơn.

Sức ép vô địch AFF Cup 2018

Hai giải đấu liên tiếp U-23 châu Á và Asiad 18, các lứa trẻ và U-23+3 của bóng đá VN vững vàng trong nhóm bốn đội mạnh nhất khiến cho bất kỳ đối thủ nào cũng dè chừng. Họ không ăn may bằng lối chơi cũ phù hợp với nhóm cầu thủ trẻ đầu tiên dưới thời HLV Park Hang-seo nhưng rất cần nhiều thời gian cập nhật cho nhiều đàn anh ở đội tuyển quốc gia. Khó khăn sẽ lớn hơn tại đấu trường AFF Cup khi những kỳ gần đây, bóng đá VN có thành tích kém hơn Thái Lan, Malaysia, Indonesia. VFF vừa giao chỉ tiêu cho thầy trò ông Park cố gắng đạt vị trí cao nhất, nghĩa là nhắm đến vô địch mà năm 2008 bóng đá VN từng đạt được dưới thời HLV Calisto.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm