Giải điền kinh Grand Prix châu Á 2013: Đỗ Thị Thảo lại giành HCB

Được xếp ở đường chạy số 6, Đỗ Thị Thảo đã có bước xuất phát tốt và liên tục nằm trong nhóm dẫn đầu. Cho đến thời điểm về đích, Đỗ Thị Thảo vẫn so kè với VĐV người Sri Lanka W.K.L.A Nimali một cách quyết liệt. Chung cuộc, W.K.L.A Nimali đã về đích trước tiên giành HCV với thời gian 2’07”08. Kém hơn chỉ 2% giây, 2’07”10, Đỗ Thị Thảo về đích thứ hai và nhận HCB. HCĐ thuộc về một VĐV Sri Lanka khác là Shanika Samanamali (2’07”53).

So với chặng đấu đầu tiên ở Bangkok hôm 4/5, thành tích thi đấu của Đỗ Thị Thảo đã được cải thiện 50% giây, 2’07”60 so với 2’07”10. Đáng nói hơn, Đỗ Thị Thảo chính là VĐV duy nhất từng giành huy chương ở chặng một tiếp tục tái lập thành tích ở chặng đấu thứ 2. Kubo Ruriko (Nhật Bản), người từng đoạt HCV chặng một (2’07”41) đã bỏ cuộc ở chặng 2, trong khi Irina Moroz của Uzbekistan (2’07”92), HCĐ chặng một, thì chiều qua chỉ về đích thứ 4, thành tích là 2’09”13.

Theo quy định của BTC, VĐV giành HCB sẽ được nhận 800 USD/chặng. Tuy nhiên, để được nhận tiền thưởng, VĐV đó phải tham dự cả 3 chặng đấu của giải. Hôm nay, Đỗ Thị Thảo và HLV Hồ Thị Từ Tâm cùng các VĐV khác sẽ di chuyển sang Colombo (Sri Lanka) để tập luyện làm quen với đường chạy và thời tiết. Chặng 3 của Grand Prix châu Á 2013 sẽ được tổ chức chiều 12/5 tới tại Thủ đô Colombo của Sri Lanka.

Theo Thành Đạt (TT&VH Online)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm