Giải vô địch bóng chuyền U-19 nữ châu Á: Việt Nam đoạt hạng tư

Vào bán kết của một giải bóng chuyền châu lục, U-19 Việt Nam đã làm được điều tốt nhất trong lịch sử. Ở vòng bán kết, các cô gái trẻ Việt Nam đã thua Nhật 0-3 và chiều hôm qua (31-7), trong trận tranh HCĐ đã thua tiếp Thái Lan 1-3 (11-25, 25-22, 19-25 và 8-25).

Ở trận chung kết diễn ra căng thẳng giữa hai cường quốc bóng chuyền Nhật và Trung Quốc. Kết quả qua năm set đấu, Trung Quốc đã thắng 3-2 và giành ngôi vô địch trẻ châu Á. Hai đội vào chung kết cũng giành quyền dự giải vô địch U-20 thế giới năm 2017 tại Mexico.

Theo điều lệ giải thì hai đội vào chung kết lấy suất dự giải thế giới. Tuy nhiên, U-19 Thái Lan cũng dành quyền vào giải thế giới U-20 năm tới với tấm vé vớt do thành tích của đội trẻ Thái Lan tốt trên đấu trường quốc tế, tích điểm cao nên năm sau đội này được góp mặt tại giải U-20 thế giới.

+ Một số hình ảnh tại giải vô địch U-19 châu Á:

Đội U-19 Trung Quốc vô địch

Đội U-19 Trung Quốc vô địch.

Trận chung kết diễn ra rất căng qua năm set đấu

Trận chung kết diễn ra rất căng qua năm set đấu.

Vào bán kết, các cô gái trẻ Việt nam không thể tiếp tục gây bất ngờ

Vào bán kết, các cô gái trẻ Việt Nam không thể tiếp tục gây bất ngờ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm