Giải vô địch Futsal: Việt Nam thua Nhật Bản 2-4

Chiều 21-9, vòng chung kết giải vô địch Futsal Nữ châu Á 2016 đã diễn ra.

Tuyển Futsal nữ Việt Nam đưa ra đội hình xuất phát gồm thủ môn Trương Kim Ngân, các cầu thủ tuyến trên gồm Đỗ Thị Nguyên, Phạm Thị Tươi, Nguyễn Thị Thanh và Trịnh Nguyễn Thanh Hằng.

 Trận ra quân, Việt Nam thua Nhật 2-4 

Trận đấu được phía Nhật chủ động đẩy lên rất cao ngay sau tiếng còi khai cuộc, giàu kịch tính. Phút 24 thì Đỗ Thị Nguyên bị thẻ vàng, còn phút 37 Sakata Mutsumi cũng bị thẻ vàng.

Hiệp 1 Nhật đã vượt lên dẫn trước 3-0 bằng lối chơi phủ đầu về thể lực, thể hình lẫn lối chơi kết dính. Sang hiệp 2, Nhật ghi thêm một bàn nữa còn Việt Nam có hai bàn rút ngắn vào các phút 34 và 39 do công cầu thủ vào sân từ băng ghế dự bị Nguyễn Thị Châu.
Thua ứng viên vô địch giải là Nhật với tỷ số 2-4 một kết quả hoàn toàn chấp nhận được.
Ở trận đấu cùng bảng B trước đó Thái Lan đã thắng Trung Quốc 3-1.
Tại vòng chung kết Futsal nữ châu Á này có tám đội tham dự. Bảng A có chủ nhà Malaysia, Hong Kong, Iraq, Uzbekistan, bảng này được xem là rất nhẹ. Trong khi đó bảng B gồm Nhật Bản, Thái Lan, Trung Quốc và Việt Nam. Dù ở bảng rất xương, nhưng Futsal nữ Việt Nam nêu mục tiêu vào bán kết.
Ngày mai 22-9: Việt Nam gặp Trung Quốc (10 giờ 30), Thái Lan- Nhật (lúc 13 giờ).

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm