Giải xe đạp HTV Cup 2010: Lê Văn Duẩn lấy thêm áo xanh

Bởi ngoài cú bứt tốp bất thành của Lưu Nguyễn Thanh Nhân (BVTV Sài Gòn 2) và Tăng Chí Hùng (Quân khu 7), hầu hết các đội không đưa ra tham vọng soán ngôi mà chỉ đấu dưỡng sức dành cho chặng đua khốc liệt vào hôm nay, từ Quảng Ngãi đi Bình Định (175 km) vượt đèo Bình Đê.

Đến thời điểm này, cục diện đường đua gần như đã nằm trong tầm kiểm soát của hai “đại gia” BVTV Sài Gòn 1 và Đồng Tháp nên nhất cử nhất động của các đối thủ đều không vượt khỏi tầm mắt của họ. Chính vì lẽ đó, BVTV Sài Gòn 2 tung thêm tay đua trẻ Lưu Nguyễn Thanh Nhân vào cuộc đua tranh giải áo xanh.

Ý đồ tung Thanh Nhân giành điểm thưởng grim dọc đường rất thành công khi tay đua này hai lần cán grim ở vị trí đầu, được 30 điểm, chính thức bước vào cuộc đua áo xanh với đàn anh Văn Duẩn (35 điểm) cùng các đối thủ Đỗ Tuấn Anh 33 điểm (Đồng Tháp), Bùi Minh Thụy 32 điểm (ADC Vĩnh Long).

Giải xe đạp HTV Cup 2010: Lê Văn Duẩn lấy thêm áo xanh ảnh 1

Bị hất văng khỏi nhóm có khả năng tranh giải áo vàng, mục tiêu duy nhất của Đỗ Tuấn Anh chỉ còn giải áo xanh nên với quyết tâm đó, tay đua miền Tây này đã tung cú rút hạ Lê Văn Duẩn và Mai Nguyễn Hưng (BVTV Sài Gòn 1), giành chiến thắng chặng sau 3 giờ 24’11” (tốc độ 38,789 km/giờ). Cán đích an toàn, tuyển thủ quốc gia Lê Văn Duẩn tổng thành tích 24 giờ 15’26” tiếp tục mặc áo vàng đồng thời dẫn đầu thêm điểm áo xanh xuất sắc nhất.

Đoàn đua về cùng giờ nên nội dung đồng đội không có sự xáo trộn. Đồng Tháp giữ ngôi đầu, ADC Vĩnh Long hạng nhì và BVTV Sài Gòn 1 đứng thứ ba.

Với BVTV Sài Gòn 1, chặng 9 Quảng Ngãi-Bình Định (175 km) vượt đèo Bình Đê sáng nay sẽ rất vất vả và gian nan khi cùng lúc phải bảo vệ ba danh hiệu áo vàng, áo xanh cho Lê Văn Duẩn và chiếc áo đỏ của Mai Nguyễn Hưng.

MINH QUANG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm