Giải xe đạp nữ quốc tế Biwase: ‘Nữ hoàng leo núi’ Ngọc Huyền

Với thành tích cán đích thứ hai tại dốc Lan Hanh (7 điểm) và hạng tư đèo Prenn (10 điểm), Ngọc Huyền xuất sắc giành 47 điểm đoạt áo đỏ - “nữ hoàng leo núi”, nối dài truyền thống chinh phục đường đèo của các tay đua miền Tây.

Ở chặng đấu này, hai ê-kíp GHNT An Giang và Biwase liên tục tổ chức các đợt công kích nhằm cải thiện thành tích. Tuy nhiên, trước sự phối hợp tác chiến của hai đối thủ cứng cựa Thái Lan và Dược Đồng Tháp, những cú bứt phá chỉ ít nhiều gây ảnh hưởng đến cục diện khi đoàn đua tiến vào chân đèo Prenn.

 
Ngọc Huyền giành chiếc áo đỏ - nữ hoàng leo núi. Ảnh: MQ

Sau hai chặng “nằm gai nếm mật”, đương kim áo vàng Nguyễn Thị Thật xuất đầu lộ diện. Những cuộc nghênh chiến tay đôi cùng tay đua đang giữ áo vàng Sunpuksorn Nuntana (Thái Lan) trên đỉnh đèo, sau đó là pha rút tốc độ tại đích đến cũng chỉ giúp tay đua An Giang an ủi với chiến thắng chặng 3 giờ 35’36” hơn là việc xoay chuyển cục diện. Cán đích ở vị trí thứ hai, tay đua sinh năm 1989 Nuntana giữ vững ngôi áo vàng với tổng thời gian 7 giờ 31’41”.

Áo xanh sau ba chặng tiếp tục thuộc về cuarơ Thái Lan - Panwaraporn Bonnsawat (35 điểm). Nội dung đồng đội, Dược Đồng Tháp củng cố vững chắc ngôi đầu và tạo khoảng cách với đội xếp nhì bảng Thái Lan là 3’04”.

8 giờ sáng nay (3-3), các tay đua tranh tài chặng 4 dài 50 km vòng quanh hồ Xuân Hương Đà Lạt.

MINH QUANG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm