VCK U-19 quốc gia:

Hà Nội và Đồng Tháp tranh ngôi vô địch

U-19 Hà Nội vào chung kết sau hai cú đẩy 11 m thành công của thủ môn Dương Tùng Lâm.

Trước khi bước vào trận bán kết gặp Sông Lam Nghệ An vài giờ, lãnh đạo đội Hà Nội “ủy lạo” tinh thần các cầu thủ trẻ bằng cách lì xì mỗi cầu thủ “tờ bạc xanh” cùng lời chúc thủ môn đội trưởng Dương Tùng Lâm sẽ không phải vào lưới nhặt bóng.

Thế nhưng diễn biến thế trận lại trái ngược hoàn toàn. Chính Tùng Lâm phạm lỗi ngớ ngẩn vồ trượt bóng, giúp Sông Lam Nghệ An có bàn quân bình 1-1 sau khi Nguyễn Hồng Sơn có pha lập công mở tỉ số trận đấu đầu hiệp 2.

Tỉ số hòa 1-1 buộc hai đội phân định thắng bại qua loạt đấu luân lưu 11 m. Tại thời khắc quan trọng này, thủ thành Tùng Lâm đã đứng dậy đúng lúc, anh xuất sắc đẩy hai quả sút của Sỹ Hoàng, Văn Việt giúp Hà Nội vượt qua Sông Lam Nghệ An 4-2 giành vé đi chung kết.

Đối thủ của thầy trò HLV Vũ Hồng Việt không ai khác chính là Đồng Tháp - đội bóng được ông Việt đánh giá cao nhất giải.

U-19 Đồng Tháp (áo vàng) thắng thuyết phục Viettel 2-0 giành quyền tranh ngôi vô địch.

Trong cuộc đối đầu với Viettel, Đồng Tháp với hai pha lập công của các tuyển thủ U-19 Trần Công Minh và Ngô Tấn Tài thắng đẹp đối thủ hai bàn không gỡ.

Sau chức vô địch U-17 quốc gia, lứa cầu thủ trẻ Đồng Tháp hứa hẹn sẽ viết tiếp trang sử mới trong khi Hà Nội cũng muốn trả món nợ đã vay sau hai lần thất bại giải U-15 và U-17 trước đó.

Trận chung kết bóng đá trẻ U-19 quốc gia sẽ diễn ra lúc 16 giờ ngày mai (15-6) trên sân vận động Tự Do - Huế.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm