“Hải Phòng trả 5.000 USD/tháng, tôi không về”

Mức lương không được tiết lộ, song theo một nguồn tin đáng tin cậy thì CLB Bình Dương mỗi tháng sẽ phải trả cho HLV này khoảng 4.000 USD.

Sau khi thực hiện bản hợp đồng mới, HLV Lê Thụy Hải cho biết: “Có rất nhiều nơi mời tôi về như Hải Phòng đưa ra mức lương 5.000 USD, rồi đội hạng nhất Vinakansai Ninh Bình cũng đề nghị tôi về với trên mức lương ấy, song tôi không nhận lời”.

Theo lý giải của HLV Lê Thụy Hải thì việc ông tiếp tục gắn bó với Bình Dương vì CLB này còn khát vọng vươn cao bảo vệ chức vô địch và năm tới Bình Dương sẽ đại diện bóng đá Việt Nam dự AFC Champions League. Còn một điều quan trọng hơn là ở Bình Dương, ông Hải được đáp ứng những điều mà ông cần, nhất là lực lượng và được toàn quyền quyết định chuyên môn.

DUY ÂN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm