Hạn chế bàn thua

Với sự cách biệt lớn đấy, chắc chắn HLV Mai Đức Chung không dám chơi đôi công mà sẽ là phòng ngự chờ cơ hội với chủ trương hạn chế bàn thua.

Bóng đá Nhật đang chuyển giao thế hệ nhưng rất mạnh. Thế hệ nối gót hiện nay của tuyển Nhật gồm Yuki Umigi, Mana Iwabuchi, Emi Nakajima, Azusa Iwashimizu… Những cầu thủ trẻ này trước khi lên đội A của đội tuyển Nhật thì từng vô địch thế giới và châu lục các giải U-17, U-19… Trong khi đó đội tuyển nữ Việt Nam đang là nhà vô địch SEA Games và có những cầu thủ đẳng cấp châu Á nhưng nhìn chung có sự chênh lệch rất lớn.

Chắc chắn HLV Mai Đức Chung sẽ tính toán theo kiểu chọn đối thủ và dồn sức để chơi những trận then chốt thay vì gặp đối thủ nào cũng căng ra đá.

Ở trận đấu cùng bảng B sau đó giữa Úc và Hàn Quốc với nhiều khả năng chiến thắng sẽ thuộc đội tuyển Úc có lối chơi như các cầu thủ châu Âu.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm