Hành trình Nguyễn Trường Tài đoạt áo vàng Cúp Truyền hình

Chặng 13 dài 32 km, các đội tranh tài tổng cộng hai vòng đua quanh TP biển Nha Trang. Các cuộc tranh chấp chủ yếu tập trung vào các đối thủ Dược Domesco Đồng Tháp, TP Hồ Chí Minh, MM Mega Market, Bikelife Đồng Nai và TĐ Lộc Trời An Giang trong cuộc chiến áo vàng Nguyễn Tấn Hoài và áo trắng hiện do tay đua trẻ Nguyễn Văn Bình nắm giữ.

Kết thúc 16 km đầu, đội TP.HCM dù thiếu vắng hai tay đua cựu trào Lê Văn Duẩn, Mai Nguyễn Hưng vẫn thi đấu hừng hực khí thế và vượt lên dẫn trước các đối thủ tranh chấp hơn 20 giây. 

Khoảng cách tiếp tục được đội trưởng Nguyễn Trường Tài và các đồng đội duy trì 16 km còn lại, qua đó giành chiến thắng chặng 13, kéo dài chuỗi thống trị nội dung đua đồng đội tính giờ. Vị trí hạng nhì chặng này thuộc về êkíp Bikelife Đồng Nai, Dược Domesco Đồng Tháp xếp hạng ba.

Dù đánh mất áo vàng về tay Nguyễn Trường Tài (TP Hồ Chí Minh) nhưng Nguyễn Tấn Hoài (Dược Domesco Đồng Tháp) vẫn giữ lại danh hiệu áo xanh. Áo trắng sau 13 chặng vẫn thuộc về tay đua trẻ Nguyễn Văn Bình (MM Mega Market).

Nếu giữ được áo vàng về đến TP.HCM chặng cuối vào ngày 7-6, tay đua Nguyễn Trường Tài sẽ lần thứ ba đoạt áo vàng chung cuộc Cúp Truyền hình TP.HCM.

Đội TP Hồ Chí Minh nỗ lực duy trì tốc độ 50 km/giờ để giành chiến thắng chặng 13. ẢNH: HUỲNH VĂN THUẬN

Tay đua Nguyễn Tấn Hoài vuột mất áo vàng sau 13 chặng về tay Nguyễn Trường Tài. ẢNH: HUỲNH VĂN THUẬN

Nguyễn Văn Bình (giữa) bảo toàn danh hiệu áo trắng. ẢNH: HUỲNH VĂN THUẬN

Các đội trên bục nhận thưởng, cùng chia nhau tốp 3 đồng đội sau 13 chặng. ẢNH: HUỲNH VĂN THUẬN

Trên bảng tổng sắp đồng đội, các tay đua TP Hồ Chí Minh cũng chính thức vượt qua êkíp Bikelife Đồng Nai và Dược Domesco Đồng Tháp giành vị trí nhất bảng.

Nhận xét về chiến thắng của các học trò, HLV đội TP Hồ Chí Minh - Đỗ Thành Đạt nói rằng ông rất bất ngờ bởi không nghĩ các học trò "giãn" xa đối thủ nhiều đến vậy.

Sáng mai (3-6), đoàn đua thi đấu chặng 14 Nha Trang - Phan Rang Tháp Chàm dài 135 km vượt đèo Vĩnh Hy.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm