Bộ đôi cựu cầu thủ Bình Định làm HLV U-23 Thái Lan

Madam Pang vừa bổ nhiệm cựu tiền đạo Bình Định làm HLV trưởng U-23 Thái Lan.

Cựu trung phong cao kều của tuyển Thái Lan, cựu tiền đạo Bình Định những năm 2003, 2004, Worawut Srimaka vừa được doanh nhân Nualphan Lamsam (Madam Pang), trưởng đoàn các đội tuyển nam Thái Lan bổ nhiệm làm HLV trưởng U-23 Thái Lan.

Cựu tiền đạo Bình Định, Worawut Srimaka từng giúp U-23 Thái Lan bảo vệ thành công ngôi vô địch SEA Games 2017.

Cựu trung vệ của Bình Định cũng là cựu tuyển thủ Thái Lan Choketawee Promrat được bà Pang bổ nhiệm làm phó tướng cho Worawut.

Thời còn thi đấu trung phong cao kều Worawut Srimaka khoác áo tuyển Thái Lan từng có trận thua sấp mặt 0-3 trước tuyển Việt Nam hồi bán kết Tiger Cup 1998 trên sân Hàng Đẫy.

Cựu trung vệ Bình Định Choketawee, phó tướng cho Worawut cũng từng dẫn U-23 Thái Lan bảo vệ thành công ngôi vô địch SEA Games 2015 tại Singapore.   Ảnh: Getty

Worawut cũng làm HLV trưởng U-23 Thái Lan vô địch SEA Games 2017 tại Malaysia. Lần đó Worawut rất... căng thẳng và rối những trận đầu nên Giám đốc kỹ thuật LĐBĐ Thái Lan Whithaya Lahakul phải bay sang Kuala Lumpur để hổ trợ cho Worawut và cuối cùng U-23 Thái Lan lên ngôi khi đánh bại U-23 Malaysia 1-0 ở trận chung kết.

Còn với cựu trung vệ của Bình Định Choketawee từng là trợ lý cho Kiatisak vô địch SEA Games 2013, AFF Cup 2014. Sau đó Choketawee làm thuyền trưởng U-23 Thái Lan bảo vệ thành công ngôi vô địch SEA Games tại Singapore năm 2015.

Choketawee cũng từng là HLV trưởng CLB Thai Port bị bà Pang trảm vì thành tích yếu kém.

Tân thuyền trưởng của U-23 Thái Lan, Worawut cho biết mục tiêu trước mắt của ông là đưa đội góp mặt ở vòng chung kết U-23 châu Á. U-23 Thái Lan cùng bảng vòng loại với Mông Cổ, Lào và Malaysia đá tập trung tại Mông Cổ vào cuối tháng 10 tới.

Sau khi chia tay U-23 Thái Lan, Worawut làm HLV trưởng một số CLB như Chonburi, Suphanburi và Songkhla.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm