Cảm xúc của các nguyên thủ quốc gia khi xem World Cup 2018

VCK World Cup 2018 đã đi đến những ngày cuối cùng, cuối tuần này, sẽ diễn ra hai trận cuối cùng của giải. Đó là trận tranh 3-4 giữa Anh - Bỉ và trận chung kết giữa Pháp-Croatia.

Bóng đá là môn thể thao vua, nơi mà người hâm mộ được xem như là cầu thủ thứ 12, giúp đội bóng chơi thăng hoa và giành những trận thắng. Bên cạnh đó, VCK World Cup năm nay còn chứng kiến những nguyên thủ quốc gia đến xem và cổ vũ đội bóng thân yêu của mình thi đấu. Điều đó tạo nên những nét chấm phá độc đáo cho kỳ World Cup trên đất Nga năm nay.

11 nguyên thủ quốc gia dự lễ khai mạc World Cup 2018.

Hai nhà lãnh đạo cấp cao của Nga, Tổng thống Putin và Thủ tướng Medvedev trên khán đài trong trận khai mạc World Cup 2018.

Tổng thống Putin phát biểu tại lễ khai mạc World Cup 2018

Tổng thống Putin ăn mừng hài hước khi Nga có bàn thắng thứ ba vào lưới Saudi Arabia.

Tổng thống Croatia, Kolinda Grabar trên chuyến bay cùng tuyển Croatia đến Nga dự World Cup

Bà Kolinda như một CĐV thực thụ trên khán đài trong trận Croatia gặp Đan Mạch

Bà Kolinda thân thiện thế này bảo sao Croatia không đi xa tại World Cup năm nay

Khi đứng cùng lãnh đạo FIFA, bà cũng không quên mặc áo Croatia dễ thương thế này

Vui vẻ bắt tay Thủ tướng Nga Medvedev trên khán đài trận khai mạc

Bà Kolinda ăn mừng phấn khích khi Croatia có bàn thắng thứ hai trước tuyển Nga

Tổng thống Hàn Quốc Moon-Jae-in và phu nhân có mặt trên khán đài trong trận Hàn Quốc gặp Mexico

Tổng thống Hàn vô tận phòng thay đồ an ủi các cầu thủ Hàn Quốc

Tiền đạo Son Heung Min rơi nước mắt trong cuộc gặp Tổng thống Moon Jae-in. Tiền đạo Tottenham tiếc và khóc vì Hàn Quốc thua trận.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron trong lễ "xuất quân" của đội tuyển nước nhà.

Tổng thống Macron thường xuyên được hưởng niềm vui như thế này vì Pháp thi đấu thăng hoa ở World Cup 2018.

Pháp vào chung kết World Cup 2018 gặp Croatia và gần như chắc chắn ông Macron sẽ dự khán trận đấu này.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm