Chiếc chuyên cơ chở đối thủ của tuyển VN hoạt động ra sao?

Tuyển Malaysia là đối trọng và thầy trò HLV Park Hang-seo nuôi mục tiêu đánh bại vào ngày 11-6. Họ di chuyển chuyên cơ ra sao trong suốt chuyến hành trình chở đội đi chuyển.

Hãng Malaysia Airlines là đối tác của tuyển Malaysia, mùa dịch bệnh COVID-19 hầu hết các máy bay đường dài... đắp chiếu. Nên đối tác Malaysia Airlines cử hẳn một chiếc A 330-300 chở đoàn đội tuyển Malaysia với 45 thành viên trong đó có cả Chủ tịch LĐBĐ Malaysia (FAM).

Chiếc A 330-300 của Malaysia Airlines phục vụ "tận răng" cho tuyển Malaysia.  Ảnh:FAM

Chiếc máy bay này đã xuất phát từ sân bay quốc tế Kuala Lumpur lúc 9 giờ sáng nay (20-5) và đến Dubai (UAE) lúc 12 giờ 20 (theo giờ địa phương). Chuyến bay mang số hiệu MH 8436.

Máy bay đưa đội đến Dubai, rồi từ Dubai bay sang Manama thủ đô của Bahrain, tại đó đội đá giao hữu với chủ nhà Bahrain (ngày 23-5). Rồi từ Manama, chiếc chuyên cơ chở đội quay lại Dubai để đá giao hữu với Kuwait (ngày 28-5).

Máy bay nằm chờ đội tuyển Malaysia đá ba trận vòng loại cuối cùng bảng G vòng loại World Cup 2022 lần lượt gặp chủ nhà UAE (ngày 3-6), Việt Nam (ngày 11-6) và Thái Lan (ngày 15-6). Rồi chiếc chuyên cơ này chở toàn đội Malaysia trở về Kuala Lumpur.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm