Cùng bảng với U-23 Malaysia, U-23 Thái Lan... nhẹ nhõm

Thế hệ trẻ, cụ thể là U-19, U-20, U-23 của Malaysia gần đây thường xuyên đánh bại các đội cùng tuổi của Thái Lan.

Tuy nhiên lần này U-20 Malaysia lại mang danh U-23 sẽ tham dự vòng loại châu Á tại Mông Cổ.

HLV Brad Maloney mang trọng trách lớn là đưa thành phần này dự Olympic Paris 2024, giấc mơ thật khủng. Ảnh: FAM

Bảng J vòng loại U-23 châu Á gồm Thái Lan, Malaysia, Lào và Mông Cổ (thi đấu tập trung tại Mông Cổ cuối tháng 10 tới). Thầy trò HLV Worawut Srimaka của Thái Lan sợ nhất là đội trẻ Malaysia có thể lên ngôi nhất bảng. Tuy nhiên bây giờ thì U-23 Malaysia... chấp tuổi.

Giám đốc kỹ thuật của LĐBĐ Malaysia (FAM), ông Ong Kim Swee đã quyết và được chấp nhận gửi đội U-20 khoác áo U-23 đá vòng loại U-23 châu Á. Thế hệ này được Malaysia kỳ vọng góp mặt ở Olympic Paris 2024 nên bây giờ tăng cường cọ xát và học hỏi.

Thuyền trưởng U-20 Malaysia, ông Brad Maloney (người Úc) vừa gọi 27 cầu thủ trẻ tập trung giai đoạn 1 từ ngày 30-8 đến 7-9 để tập luyện, giai đoạn 2, đội sẽ tập trung vào ngày 19-9.

HLV Worawut của U-23 Thái Lan nhẹ nhỏm vì đối thủ Malaysia "chấp tuổi".  Ảnh: B.P

Với thành phần “chấp tuổi” của U-23 Malaysia kiểu này, tân HLV trưởng của U-23 Thái Lan là Wowarut Srimaka sẽ nhẹ nhõm vì khả năng cạnh tranh ngôi nhất bảng J với Thái Lan từ Malaysia sẽ ít đi.

Các tuyến trẻ của Malaysia những năm gần đây thường đánh bại các đội trẻ Thái Lan.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm