Cựu HLV tuyển Việt Nam, Alfred Riedl qua đời

Ông Alfred Riedl đã qua đời ở tuổi 70 tại quê nhà Vienna (Áo) vào tối thứ hai (7-9, theo giờ địa phương). Tin tức về việc HLV Riedl qua đời cũng được đưa trên tờ Sport24.

HLV Alfred Riedl có nhiều nhân duyên với bóng đá Việt Nam. ẢNH: AFP

Theo Wikipedia, ông Alfred Riedl sinh ngày 2-11-1949 là cựu cầu thủ và cựu HLV nổi tiếng thế giới người Áo. Khi là cầu thủ, ông đã từng thi đấu tại các giải vô địch bóng đá Áo, Bỉ và Pháp.

Ông từng giành chức vô địch quốc gia Áo (1969, 1970), vua phá lưới Áo (1972), vua phá lưới Bỉ (1973, 75), chiếc giày đồng châu Âu (1975).

Trong sự nghiệp huấn luyện viên, ông trải qua các đội Đội U-23 Áo (1990), Đội tuyển Áo (1990-1992), đội tuyển Liechteinstein (1997-1998); đội tuyển quốc gia và U-23 Việt Nam (1998-2001; 2003; 2005-2007); đội tuyển Palestine (2004), Xi măng Hải Phòng (2008-2009).

Tháng 6-2009, ông làm HLV đội tuyển Lào. Ông cũng là HLV trưởng đội tuyển Indonesia qua 3 giai đoạn khác nhau vào thời gian 2010-2011, 2013-2014 và 2016-1017.

Ông Alfred Riedl từng có rất nhiều nhân duyên với bóng đá Việt Nam. Ông trải qua nhiều thăng trầm có cả thành công lẫn thất bại cùng bóng đá Việt Nam qua ba giai đoạn dẫn dắt khác nhau. Ông nổi tiếng với câu nói, "bóng đá Việt Nam xây nhà từ nóc".

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm